Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng huyện đạt NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hoá, gắn với phát triển du lịch.

Chiều 29/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ về tình hình, kết quả xây dựng huyện đạt NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hoá gắn với phát triển du lịch và bàn các giải pháp thực hiện thời gian tiếp theo.

Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Các đại biểu dự hội nghị

Trong hơn 2 năm với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc khá tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nghi Xuân đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, về xây dựng xã NTM theo bộ tiêu chí Quốc gia và của tỉnh, hầu hết các xã NTM của Nghi Xuân cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu bổ sung đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí mới. Theo đó, 5/15 xã đạt chỉ tiêu tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 4/15 xã đạt chỉ tiêu môi trường và an toàn thực phẩm.

Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả tại hội nghị.

Qua rà soát, đánh giá, 15 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn 10/19 tiêu chí NTM nâng cao; lựa chọn 4 xã (Xuân Thành, Xuân Phổ, Xuân Viên, Xuân Yên) để chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. Đến nay 4/4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, xã Xuân Thành đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Xuân Phổ đang tiệm cận mức xã NTM kiểu mẫu.

Củng cố theo bộ tiêu chí mới về xây dựng huyện NTM nâng cao, đến nay Nghi Xuân đạt 3/4 tiêu chí chung; riêng 2 thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An chưa được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân: Thời gian tới, các cấp ngành, địa phương cần quản lý chặt chẽ các đối tượng tâm thần trên địa bàn; hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân và giải quyết dứt điểm khiếu nại, khiếu kiện kéo dài để đảm bảo ANTT .

Trong năm 2021-2022, huyện đã huy động nguồn vốn xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với tổng số tiền hơn 888 tỷ. Trong đó, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 6 tỷ đồng, cộng đồng dân cư gần 12 tỷ đồng, còn lại nguồn vốn ngân sách các cấp.

Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Lê Anh Dũng: Các địa phương cần tháo gỡ những khó khăn để từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể; đồng thời tạo được sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh chưa đồng đều, nhiều địa phương có biểu hiện chững lại. Đặc biệt, việc xây dựng các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch còn thiếu đồng bộ và chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh địa phương…

Nghi Xuân tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh nhấn mạnh: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2024 là 15/15 xã, thời gian tới, các cấp ủy chính quyền cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt là tập trung cao, đổi mới trong công tác tuyện truyền, xem đây là nội dung quan trọng, cốt lõi để đẩy mạnh phong trào trong Nhân dân; xây dựng nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, những gương điển hình để tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hoá; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các chương trình, dự án; xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.