Mát xanh khu dân cư kiểu mẫu ngoài đê Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân là một trong những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đặc trưng ở vùng ngoài đê Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Vào đến thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, những giàn hoa giấy rực rỡ chạy dọc theo tuyến đường lớn như lời mời dẫn vào khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, những giàn hoa giấy đủ màu khoe sắc rực rỡ khiến không gian càng thêm yên bình. Đi sâu vào bên trong là những khu dân cư ngăn nắp, sạch sẽ nối nhau bởi hàng chục km hàng rào xanh được cắt tỉa gọn gàng.

4-5132.jpg
Một góc thôn Hoa Đình.

Ông Đặng Hữu Hạnh - thôn Hoa Đình (xã Bùi La Nhân) cho biết: "Việc trồng và chăm sóc cây, hoa không chỉ làm đẹp nhà mình mà còn làm đẹp cho cộng đồng, thôn xóm. Chúng tôi chẳng ai bảo ai, mỗi ngày đều chăm sóc để tạo không gian sống trong lành, mát mẻ; đồng thời tạo đặc trưng riêng cho khu dân cư NTM mới kiểu mẫu".

3-4649.jpg
Những giàn hoa giấy được trồng tạo hàng rào xanh dọc các tuyến đường vào thôn.

Không chỉ vậy, người dân Hoa Đình còn rất coi trọng việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Khắp các ngõ ngách đều được người dân quét dọn thường xuyên, rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình và đặt vào các thùng chứa riêng biệt. Hằng tuần, hằng tháng, bà con nhân dân hưởng ứng dọn vệ sinh môi trường.

Ông Đặng Thanh Bình - Trưởng thôn Hoa Đình cho biết: "Như bao thôn của xã Bùi La Nhân, do địa bàn nằm ngoài đê của huyện Đức Thọ, hằng năm thường xuyên chịu lũ lụt nên cuộc sống người dân nghèo khó. Thế nhưng, khi cấp trên phát động chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thì toàn thể nhân dân ai nấy đều đồng tình, đoàn kết nỗ lực từng tiêu chí và đạt chuẩn từ năm 2021. Trong 2 năm (2020 - 2021), toàn thôn huy động hơn 1.000 ngày công; người dân đóng góp gần 300 triệu đồng để thảm bê tông nhựa các tuyến đường trục thôn; hiến hơn 600m2 đất vườn và đất ở để mở rộng đường. Chúng tôi cũng huy động được hơn 100 triệu đồng từ con em xa quê để hoàn thiện, nâng chuẩn các tiêu chí, đồng thời đạt chuẩn tiêu chí mới".

5-9037.jpg
Toàn thôn Hoa Đình có 5km đường giao thông được thảm bê tông và thảm nhựa

Giữ tinh thần của giai đoạn xây dựng đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, bà con nhân dân thôn Hoa Đình vẫn tự nguyện góp tiền của, công sức để xây dựng đường GTNT, nhà văn hóa, khu thể thao... nhằm nâng cấp, phát triển các thiết chế, cơ sở hạ tầng. Đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn. Các gia đình đều được trang bị đầy đủ thùng rác để việc thu gom, xử lý rác thải một cách hiệu quả hơn. Phần lớn rác hữu cơ được người dân tận dụng làm phân bón cho cây trồng, xây dựng vườn mẫu.

Bà Phan Thị Thanh, người dân thôn Hoa Đình phấn khởi: "Điều chúng tôi luôn tự hào chính là cảnh quan, môi trường thôn luôn xanh - sạch - đẹp. Từ nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên... đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, chung tay quét dọn, sắp xếp gọn gàng từ nhà ra ngõ, rác thải được phân loại ngay tại nhà. Không chỉ vì tiêu chí, chúng tôi đã dần hình thành ý thức để nâng cao chất lượng cuộc sống".

Người dân Hoa Đình cũng rất chăm chỉ, năng động trong lao động sản xuất, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ KHKT mới. Với những mô hình vườn mẫu, có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận thu về từ nông nghiệp ở đây gia tăng đáng kể qua từng năm.

8-393.jpg
Vườn mẫu của các hộ gia đình cho thu nhập mỗi năm từ 55-60 triệu đồng.

Chị Phùng Thị Hồng chia sẻ: "Trước làm vườn để nâng cao thu nhập, giờ làm vườn, ngoài thu nhập, chúng tôi còn chú trọng tạo ra sản phẩm sạch để đảm bảo an toàn cho người sử dụng".

Thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đã giúp đời sống kinh tế của người dân Hoa Đình ngày càng nâng cao. Toàn thôn có 220 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; chỉ còn 6 hộ nghèo. Thôn có 18 vườn mẫu, bình quân mỗi vườn cho thu nhập từ 55 - 60 triệu đồng/năm.

7.jpg
Đời sống của người dân Hoa Đình đang ngày càng được nâng lên.

Đời sống nâng lên, người dân cũng có điều kiện để đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện nay, thôn đã có nhà văn hóa, sân thể thao khang trang, sạch đẹp, cùng khu vui chơi giải trí cho người già, trẻ em; 100% các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm với gần 5km được đổ bê tông và thảm nhựa.

Ông Bùi Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: Mặc dù là một thôn ngoài đê thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng không vì thế mà phong trào xây dựng NTM, xây dựng làng quê đáng sống bị chậm lại. Ngược lại, người dân thôn Hoa Đình luôn tích cực, nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng làng quê ngày một khang trang và giàu đẹp hơn. Xã luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu cho thôn Hoa Đình nói riêng và những thôn ở ngoài đê nói chung cả về kinh phí lẫn nhân công, để các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; hỗ trợ tối đa giống cây trồng và vật nuôi, phân bón để người dân sản xuất...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.