Đức Thọ tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2022

(Baohatinh.vn) - Quý II/2022, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh...

Chiều 25/3, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022; ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể năm 2022.

Đức Thọ tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2022

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đặng Giang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức chủ trì hội nghị.

Quý I/2022, huyện Đức Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; kiểm soát thị trường hàng hóa phòng chống dịch và các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống; tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân, triển khai tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

3 tháng đầu năm, thu ngân sách toàn huyện đạt gần 40 tỷ đồng, đạt 14,24% kế hoạch; giá trị xây dựng cơ bản đạt 65 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh trật tự đảm bảo.

Trong quý I, huyện đã huy động gần 1,6 tỷ đồng từ con em xa quê hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng 18 ý tưởng tham gia sản phẩm OCOP; hướng dẫn xây dựng thêm 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đức Thọ tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2022

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý II, huyện tiếp tục tập trung nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và các xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, đô thị văn minh; hoàn thiện đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn; chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế có liên kết; rà soát, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương; chỉnh trang hệ thống hành lang đường giao thông nội bộ cụm công nghiệp.

Cùng đó, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ thương mại, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội...

Đức Thọ tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2022

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn đề nghị các xã về đích NTM nâng cao trong năm 2022 ngay trong tháng 4 phải có kế hoạch và bắt tay ngay vào việc xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung, chính sách của chương trình OCOP đến các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; đôn đốc các chủ sơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các sản phẩm.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu ngành chuyên môn thống kê, rà soát và triển khai tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi, đảm bảo thời gian quy định của Bộ Y tế.

Đức Thọ tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2022

Các tổ chức, đoàn thể ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện trong công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Lãnh đạo huyện lưu ý, các địa phương có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua nếu còn tồn tại đường ngang, lối tắt giao cắt với đường sắt phải khẩn trương rà soát, tuyên truyền, vận động và bắt buộc phải xóa bỏ triệt để trước tháng 12/2022.

Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc - Nam khẩn trương tuyên truyền, giải thích cụ thể cho người dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách về công tác GPMB các công trình trọng điểm, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc sắp xếp bộ máy cấp xã và giải quyết vướng mắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy (cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và quy định của Chính phủ, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, trước ngày 10/6.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!