Gần 70% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh là vãng lai

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh ghi nhận 39 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 10 huyện, thị, thành phố, trong đó trên 67% số ca mắc sốt xuất huyết là vãng lai.

Thạch Hà là một trong những địa phương có số ca mắc SXH cao nhất cả tỉnh, với 10 ca từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, 100% số ca mắc SXH tại địa phương này đều là vãng lai (mắc SXH từ nơi khác về địa phương) và không lây lan, bùng phát thành dịch.

Gần 70% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh là vãng lai

Cán bộ Viện dịch tễ Trung ương và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh điều tra bọ gậy tại Lộc Hà.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thạch Hà Nguyễn Đình Lương, các bệnh nhân mắc SXH đều từ miền Nam và Hà Nội về. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế nơi có bệnh nhân bị mắc tiến hành giám sát véc-tơ, ra quân làm vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng quanh khu vực.

Trước thời điểm vào mùa của dịch SXH, ngành y tế huyện Thạch Hà đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng, chống dịch. Hiện nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, bọ gậy.

Công tác giám sát chỉ số côn trùng, véc-tơ truyền bệnh, giám sát, điều tra, thống kê ca bệnh, dịch truyền nhiễm được thực hiện thường xuyên.

Gần 70% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh là vãng lai

Phun hoá chất phòng chống sốt xuất huyết là một trong những giải pháp quan trọng

Trong khi ở Thạch Hà 100% ca SXH vãng lai thì từ đầu năm đến nay, Hương Khê có 4 ca SXH xảy ra trên địa bàn. Để không bùng phát thành dịch, ngoài việc đưa người người bệnh đi điều trị kịp thời tại BVĐK tỉnh thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện điều tra dịch tễ; đồng thời, tiến hành khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống SXH xung quanh các gia đình này với bán kính 200m.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 39 ca bị mắc SXH, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018; trong đó có 26 ca mắc SXH vãng lai và 13 trường hợp rải rác, chưa lây thành dịch.

Gần 70% bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh là vãng lai

Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên (Ảnh: Tuấn Dũng).

Theo ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết trên cả nước đang diễn biến phức tạp, bùng phát nhanh thì hiện nay Hà Tĩnh đang cơ bản khống chế, không để bùng phát thành dịch.

“Đối với Hà Tĩnh, khi phát hiện một trường hợp bị mắc SXH thì sẽ xử lý như một ổ dịch, tập trung diệt bọ gậy, lăng quăng, làm vệ sinh môi trường và tiến hành phun hóa chất để diệt muỗi trong bán kính 200m” – ông Nguyễn Lương Tâm cho biết thêm.

Được biết, từ đầu năm, ngành y tế đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch tại địa phương, nhất là tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm nhất các ổ dịch và vùng nguy cơ bùng phát dịch SXH để phòng, chống dịch kịp thời.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ tuyến huyện, xã, người phun hóa chất và đội ngũ cộng tác viên. Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất... sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có dịch xảy ra.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.