Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, các trường học ở Hà Tĩnh đã tăng cường các biện pháp phòng chống, đảm bảo trường học an toàn.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Giáo viên Trường Tiểu học Hộ Độ giành tiết sinh hoạt đầu giờ để nhắc lại cho học sinh các biện pháp phòng dịch.

Hôm nay (29/1), việc dạy học của các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiếp tục duy trì ổn định như thường lệ.

Tuy nhiên, cùng với sự quyết liệt của ngành chức năng trong công tác chỉ đạo, triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự phản ứng nhanh trong việc kích hoạt trở lại công tác phòng chống dịch.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Việc rửa tay sát khuẩn được giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hộ Độ thực hiện ngay ở cửa lớp.

Thầy Lê Đức Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà) cho biết: “Từ kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong thời gian qua, ngay khi có thông tin về diễn biến của dịch bệnh, chúng tôi đã tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc lại cho các em học sinh về biện pháp phòng chống dịch”.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Trường Mầm non xã Thạch Long (Thạch Hà) đặt điểm rửa tay sát khuẩn cho học sinh ngay tại cổng trường với sự hướng dẫn của giáo viên.

Tại Trường Mầm non xã Thạch Long (Thạch Hà) ngay khi có thông báo về tình hình dịch bệnh, trường đã dừng tất cả các hoạt động tập thể như: lễ hội mùa xuân, tiệc buffet... Thay vào đó, các hoạt động sẽ được tổ chức trong từng lớp học.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Học sinh rửa tay trước khi vào lớp.

Cô Phạm Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Thạch Long cho biết: “Ngay trong sáng nay, chúng tôi đã bố trí đặt điểm rửa tay sát khuẩn cho học sinh ngay tại cổng trường với sự hướng dẫn của giáo viên.

Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe và giữ ấm cho trẻ trong mùa lạnh, nước ấm cũng được chúng tôi tăng cường tại các lớp bằng bình giữ nhiệt. Đồ dùng bán trú cũng được sát khuẩn ở nhiệt độ thích hợp".

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Chuẩn bị đầy đủ nước ấm cho học sinh mầm non sử dụng.

Công tác phòng dịch tại các trường học ở thành phố Hà Tĩnh cũng được triển khai quyết liệt, chủ động.

Cô Tống Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà cho biết: “Việc nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến trường và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chúng tôi thường xuyên duy trì từ trước. Vì thế các kỹ năng phòng chống dịch giờ đây đã trở thành thói quen của học sinh. Trong khoảng thời gian này, trường cũng hạn chế tối đa các hoạt động thập thể. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ cũng được các em đeo khẩu trang”.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Các góc lớp ở Trường Tiểu học Nam Hà đều trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Đồ dùng bán trú Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) được sát khuẩn ở nhiệt độ thích hợp.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Học sinh Trường Tiểu học Nam Hà đeo khẩu trang trong thời gian sinh hoạt 15 phút đầu giờ.

Từ sự quán triệt của giáo viên nhà trường, sáng nay 100% học sinh Trường THCS Quang Trung (TP Hà Tĩnh) đều đeo khẩu trang đầy đủ khi đến trường. Dù chưa có khuyến cáo của ngành chức năng nhưng việc đeo khẩu trang cũng được các em thực hiện nghiêm túc trong mỗi giờ học.

Thầy Kiều Đình Truyền - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết: “Ngoài việc nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những người đi từ ngoại tỉnh về, trường cũng đã mua sắm thêm dung dịch sát khuẩn để bổ sung kịp thời cho các lớp”.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

100% học sinh Trường THCS Quang Trung (TP Hà Tĩnh) đeo khẩu trang đến trường.

Các hướng dẫn về khai báo y tế, biện pháp phòng chống dịch được các trường học ở Hà Tĩnh dán tại lớp học để học sinh, giáo viên theo dõi.

Giáo viên cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 để báo cáo ngay với cơ quan chức năng có phương án xử lý.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học Hà Tĩnh tăng biện pháp phòng ngừa

Giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) thực hiện việc đeo khẩu trang cả trong lớp học

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên), thầy Hoàng Quốc Quyết - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng dung dịch rửa tay đáp ứng đủ nhu cầu cho học sinh toàn trường, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế dự phòng... chúng tôi đã chỉ đạo học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong mỗi giờ học. Trường sẽ giám sát thường xuyên vấn đề này và sẽ đưa vào tiêu chí đánh giá học sinh”.

Để đảm bảo an toàn trường lớp, an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh, các trường học ở Hà Tĩnh đã và đang tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

“Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường học kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho giáo viên, học sinh tuân thủ thông điệp “5K”, nhất là việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng ” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp cho biết.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast