Chuyện cô giáo gen Z giải nhất giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Giải Nhất giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh Hà Tĩnh là động lực để cô giáo Nguyễn Thị Anh (SN 2000) tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.

Sân chơi nghiệp vụ cấp tỉnh dành cho các giáo viên tiểu học đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố vừa khép lại với nhiều dấu ấn trong những cách làm hay, sáng tạo góp phần đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học. Trong 165 giáo viên đạt giải, cô Nguyễn Thị Anh (SN 2000, Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein) vinh dự là giáo viên trẻ tuổi nhất đạt giải nhất tại hội thi.

bqbht_br_i1.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Anh là giáo viên trẻ tuổi nhất, giành giải Nhất tại hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2028.

Nguyễn Thị Anh chia sẻ: “Trước khi tham gia sân chơi kiến thức, chuyên môn cấp tỉnh, tôi đã được trải nghiệm hội thi giáo viên sáng tạo cấp trường được tổ chức với format tương tự. Tại hội thi cấp trường, trải qua 2 vòng thi báo cáo và thực hành, tôi đạt giải nhất và được chọn là 1 trong 3 giáo viên của Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein tham dự kỳ thi cấp tỉnh”.

Là giáo viên gen Z, cô Nguyễn Thị Anh không khỏi lo lắng, áp lực khi “nhận nhiệm vụ” mà Ban giám hiệu, đồng nghiệp tin tưởng giao phó. “Trong 3 tháng chuẩn bị cho hội thi, tôi đã tập trung tìm kiếm, ôn luyện đề tài, hệ thống lại toàn bộ kinh nghiệm, phương pháp đã thực hành. Từ đó, đánh giá hiệu quả và tìm kiếm một phương pháp mới, có sự đột phá hơn, phù hợp với quy mô hội thi cấp tỉnh, đồng thời có thể áp dụng một cách hiệu quả trong giảng dạy trực tiếp với học sinh” – cô Anh chia sẻ.

bqbht_br_i3.jpg
bqbht_br_i4.jpg
Những phương pháp giảng dạy của cô giáo gen Z tạo nên sự hứng khởi, thích thú cho học sinh.

Tại hội thi, Nguyễn Thị Anh đã lựa chọn báo cáo đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn tiếng Việt lớp 2”. Theo đó, đề tài được triển khai với nhiều phương pháp sáng tạo như: chuyển toàn bộ ngữ liệu từ sách giáo khoa thành video để thu hút học sinh; sử dụng công nghệ thông tin để tạo các trò chơi tư duy, làm tăng sự tương tác của học sinh trong giờ học; ứng dụng hỗ trợ nội dung tự học tại nhà bằng bảng thảo luận Padlet…

Trong phần thi thực hành, cô giáo Anh bốc thăm ngẫu nhiên bài dạy môn “Tự nhiên xã hội lớp 1”. “Đây là một trong những tiết dạy khó, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng về giáo án, kiến thức. Bên cạnh đó, đối tượng học sinh lớp 1 cần triển khai những phương pháp đặc thù để thu hút các em trong giờ học” – cô Nguyễn Thị Anh cho biết thêm.

Trong quá trình triển khai các phần thi, cô giáo gen Z đã kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức chuyên môn vững vàng, phương pháp dạy sáng tạo và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tạo nên sự hứng khởi cho học sinh. Phần thể hiện tự tin đã giúp cô Nguyễn Thị Anh nhận được đánh giá cao từ Ban giám khảo và các đồng nghiệp.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh diễn ra từ ngày 18/3 - 31/3 có sự tham gia của 209 giáo viên đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố và 3 trường tư thục trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Các giáo viên tham gia thi ở 6 bộ môn gồm: Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật và Văn hóa.

Tại hội thi, các giáo viên trình bày biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Sau đó, 172 giáo viên được chọn tiếp tục tham gia phần thi thực hành 1 tiết dạy. Kết quả cuối cùng, toàn tỉnh có 165 giáo viên đạt giải, được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh giai đoạn 2025 - 2028, trong đó có 10 giáo viên đạt giải nhất.

bqbht_br_i10.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Anh tham gia phần thi thực hành tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Vốn sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em tại xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), bố mẹ làm nông dân, cuộc sống không tránh khỏi những lo toan, vất vả. Từ những năm tháng cấp 3, Nguyễn Thị Anh đã sớm bộc lộ tố chất chăm ngoan, học giỏi với 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh. Khi biết đến chương trình kí kết hợp đồng đào tạo với Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein, Nguyễn Thị Anh đã mạnh dạn đăng ký để được hỗ trợ theo đuổi sự nghiệp “trồng người” tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Suốt 4 năm đại học, nhận được sự hỗ trợ về sinh hoạt phí hằng tháng từ Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein, tôi đã giảm bớt được gánh nặng về kinh tế để toàn tâm toàn ý học tập. Cũng nhờ đó, nhiều kỳ học liên tiếp, tôi nhận được học bổng, 4 năm đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3,75/4”, Nguyễn Thị Anh tâm sự.

bqbht_br_i2.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Anh nhận được nhiều tình cảm quý mến từ học sinh Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein.

Năm 2022, cô Anh về nhận công tác tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein. Bằng niềm say mê, tình yêu thương với trẻ, sự quan tâm, hướng dẫn từ Ban giám hiệu và các đồng nghiệp, Nguyễn Thị Anh đã sớm thích nghi, tích luỹ được nhiều bài học kinh nghiệm, đóng góp nhiều sáng kiến hay trong việc xây dựng các phương pháp dạy học hiệu quả.

Giải nhất tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh không chỉ là thành quả xứng đáng cho quá trình ôn luyện, nỗ lực sáng tạo của cô Nguyễn Thị Anh mà còn là “món quà” để nữ giáo viên gen Z gửi tặng đến những “người thầy” đã thầm lặng ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hoá giấc mơ đến với giảng đường đại học và trở thành giáo viên xuất sắc như hiện tại.

bqbht_br_i11.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Anh (thứ ba từ trái sang) nhận thưởng tại lễ tổng kết hội thi.

“Với tôi, giáo dục phát triển không ngừng, chương trình dạy học vì thế cũng có những thay đổi liên tục, để có thể thích nghi với xu hướng đó, mỗi nhà giáo cần ý thức trách nhiệm trong việc trau dồi phẩm chất, đạo đức, năng lực; tích cực tìm hỏi, sáng tạo những phương pháp giảng dạy mới để đem lại cho học sinh những giờ dạy đầy hứng khởi và nâng cao hiệu quả. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục chú trọng phát triển năng lực thông qua các kênh thông tin, tham gia các khoá đào tạo, tập huấn, xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh, phụ huynh” – cô giáo Nguyễn Thị Anh chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Anh là một giáo viên trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn tâm huyết với nghề, được học sinh yêu mến và đồng nghiệp tin tưởng. Cô Anh đã luôn nêu cao tinh thần sáng tạo, đổi mới trong dạy học. Những sáng kiến của cô ứng dụng có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy học của khối tiểu học nói riêng và toàn trường nói chung. Tập thể sư phạm Trường Tiểu học, THCS, THPT Albert Einstein luôn tạo điều kiện để các giáo viên được trau đồi nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo “ngôi trường hạnh phúc” góp phần phát triển toàn diện ở học sinh.

Cô Nguyễn Thị Toàn

Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Tiểu học Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.