Cô giáo mầm non "tỏa sáng" ở hội thi cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh là phần thưởng đáng tự hào, tiếp thêm tình yêu nghề cho cô Lê Thị Thùy Linh - Trường Mầm non Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trở về từ sân chơi kiến thức, chuyên môn cấp tỉnh, trong hành trang của cô giáo Lê Thị Thùy Linh (SN 1995) là những kỷ niệm đẹp, là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ. Và đặc biệt, giải nhất đáng tự hào đã mang đến niềm hạnh phúc lớn, tiếp thêm cho Thùy Linh tình yêu, niềm say mê với nghề giáo.

bqbht_br_12.jpg
Cô Lê Thị Thùy Linh, giáo viên Trường MN Kỳ Hà (TX Kỳ Anh).

Thùy Linh cho biết: “Hội thi là dịp để tôi được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, bạn bè trong toàn tỉnh về việc áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến; cách khai thác, sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi trong tổ chức trẻ học bằng chơi, chơi mà học; cách xây dựng môi trường giáo dục của các trường mầm non ở vùng trung tâm. Tôi sẽ không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo, tình yêu thương con trẻ, nỗ lực học tập về chuyên môn để xứng đáng với danh hiệu Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh”.

Thùy Linh tham gia hội thi bằng phần trình bày sáng kiến kinh nghiệm: “Khơi nguồn cảm hứng và hình thành thói quen “đọc” sách cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi”. Đây là những kinh nghiệm của cô trong suốt quá trình giảng dạy với trăn trở làm sao để trẻ yêu thích sách, để sách trở thành người bạn thân thiết, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, tự tin bước vào lớp 1.

bqbht_br_14.jpg
Việc hình thành thói quen đọc sách giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.

Ở phần giờ dạy thực hành với chủ đề: sự kỳ diệu của gió, Thùy Linh đã kết hợp giữa việc sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy hiện đại và những phương pháp học tập trực quan, sinh động. Bài giảng của cô không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được lồng ghép với những trò chơi vận động, tạo sự hứng thú và tương tác tích cực giữa các bạn nhỏ với nhau, giữa cô và trò. Phong thái nhẹ nhàng, bình tĩnh, tự tin, gần gũi trẻ và cách tạo cảm xúc bằng tình huống hấp dẫn của Thùy Linh đã được Ban giám khảo và các đồng nghiệp đánh giá cao.

Là người yêu trẻ, có năng khiếu về ca hát, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ sinh quê ở Kỳ Hà đã sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên mầm non. Đó cũng là lý do Thùy Linh lựa chọn Khoa sư phạm Mầm non - Trường Đại học Hà Tĩnh làm nơi chắp cánh cho ước mơ ấy. Đây cũng là cách cô chia sẻ với bố mẹ - những nông dân chân lấm tay bùn giảm áp lực về kinh tế.

Tốt nghiệp đại học vào năm 2017, Thùy Linh về công tác tại Trường Mầm non Hoa Sen (TX Kỳ Anh). Năm 2019, sau khi được tuyển dụng, cô giáo trẻ về giảng dạy tại Trường Mầm non Kỳ Phương và từ năm 2021 đến nay công tác tại Trường Mầm non Kỳ Hà.

bqbht_br_13.jpg
Cô trò trong giờ: Bé vui học Toán.

Thùy Linh trải lòng: “Những ngày đầu mới vào nghề, tôi phải đối mặt với khá nhiều thử thách, đó là thiếu kinh nghiệm, là áp lực công việc. Thế nhưng, với sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các đồng nghiệp cùng những ánh mắt lấp lánh niềm vui của con trẻ đã giúp tôi vượt qua khó khăn để ngày càng gắn bó với sự nghiệp mình đã chọn”.

8 năm gắn bó với nghề bằng niềm say mê, bằng tình yêu thương con trẻ, Thùy Linh đã tích lũy cho mình những bài học kinh nghiệm quý trong công tác giảng dạy. Cùng với các đồng nghiệp nỗ lực xây dựng một môi trường hạnh phúc cho trẻ, cô cũng thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, tiếp cận những phương pháp, hoạt động giáo dục mới để thực hiện tốt chủ đề: “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

bqbht_br_15.jpg
Trường Mầm non Kỳ Hà thực đã triển khai có hiệu quả chủ đề: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Từ thực tiễn giảng dạy tại trường, cô cũng đã đóng góp nhiều sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục như: Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4 tuổi; Nâng cao chất lượng theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5 tuổi; Khơi nguồn cảm hứng và hình thành thói quen “đọc” sách cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Ngoài ra, với vai trò là Bí thư Chi đoàn trường, thành viên của Uỷ viên BCH Hội LHTN Việt Nam thị xã Kỳ Anh, Thùy Linh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn. Nhiều năm liền cô được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen.

Giờ phút vinh dự và tự hào khi thấy tên mình trên danh sách giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh, cô giáo trẻ càng ý thức rõ hơn trách nhiệm trong việc trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực để xứng đáng với danh hiệu đáng tự hào ấy. Cùng với đó, niềm tin yêu của học sinh, phụ huynh cũng là động lực to lớn để Thùy Linh tiếp tục cống hiến, gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Theo đại diện Ban giám hiệu Trường Mầm non Kỳ Hà, cô giáo Lê Thị Thùy Linh luôn năng động trong đổi mới phương pháp giảng dạy và có trách nhiệm, tâm huyết với nghề, yêu học sinh, gần gũi với đồng nghiệp. Giải nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, sáng tạo và tình yêu mà cô dành cho nghề. Đây cũng là động lực tiếp niềm tin để tập thể sư phạm nhà trường không ngừng cố gắng trong mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ và tự tin hơn khi tham gia những sân chơi kiến thức, chuyên môn lớn.

Đọc thêm

Dạy học 2 buổi - áp lực và kỳ vọng

Dạy học 2 buổi - áp lực và kỳ vọng

Từ năm học 2025-2026, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Tại Hà Tĩnh, chủ trương này mở ra cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, song cũng đặt ra không ít áp lực cho giáo viên.
Miễn học phí - bước ngoặt chính sách giáo dục

Miễn học phí - bước ngoặt chính sách giáo dục

Từ năm học 2025-2026, học sinh (HS) bậc mầm non đến THPT công lập cả nước được miễn học phí. Chính sách này thắp lên niềm tin và kỳ vọng cho hàng trăm nghìn HS, phụ huynh và giáo viên tại Hà Tĩnh.
Tâm thế vững cho năm học mới

Tâm thế vững cho năm học mới

“Chuyến đò” năm học mới khởi hành luôn mang theo nhiều niềm tin, hy vọng xen lẫn những tâm tư. Sự chuẩn bị chu đáo của các gia đình, xã hội đang góp phần tạo tâm lý tốt cho học sinh Hà Tĩnh.
Những khoảnh khắc đáng yêu ngày tựu trường

Những khoảnh khắc đáng yêu ngày tựu trường

Hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 ở Hà Tĩnh bước vào ngày tựu trường với nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ ánh mắt trong veo của các em nhỏ lần đầu tới trường, đến bước chân tự tin của những học sinh cuối cấp, tất cả tạo nên bức tranh sinh động.
Hơn 67.000 học sinh Hà Tĩnh tựu trường

Hơn 67.000 học sinh Hà Tĩnh tựu trường

Hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 tại Hà Tĩnh tựu trường sớm hơn mọi năm, chuẩn bị bước vào năm học 2025-2026 với những điểm đặc biệt.
Những vấn đề đặt ra khi dạy học 2 buổi/ngày

Những vấn đề đặt ra khi dạy học 2 buổi/ngày

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… vẫn là bài toán khó đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nhiều trường học chật vật vì thiếu giáo viên

Nhiều trường học chật vật vì thiếu giáo viên

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng 279 chỉ tiêu giáo viên và tiếp tục biệt phái giáo viên một cách phù hợp, qua đó giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
Nỗi niềm giáo viên chủ nhiệm mới ngoài 20…

Nỗi niềm giáo viên chủ nhiệm mới ngoài 20…

Những ngày này, một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu khởi động sớm năm học mới. Đến hẹn lại lên, câu chuyện giáo viên chủ nhiệm lại có những nỗi niềm…
Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Sách giáo khoa sẽ được sửa theo địa danh mới sau sáp nhập, nhưng dự kiến từ năm học 2026-2027, còn năm học tới, học sinh vẫn dùng sách cũ.