Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.

Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Chiều ngày 28/9, huyện Đức Thọ tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Năm học 2020 - 2021, mặc dù công tác dạy và học diễn ra trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ vẫn gặt hái được nhiều thành công đáng ghi nhận.

Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét tuyển đại học nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Toàn huyện có 1.124 em học sinh giỏi các cấp, trong đó có 4 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 188 em đạt học sinh giỏi tỉnh, còn lại đạt học sinh giỏi cấp huyện.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Đức Thọ có 52 học sinh có tổ hợp điểm thi đại học từ 27 điểm trở lên. Đặc biệt, nhiều em gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao

Ghi nhận thành tích học tập của các em, huyện Đức Thọ đã trao giấy khen cho 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, 4 học sinh giỏi quốc gia, 20 em đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và 52 em có tổ hợp điểm xét tuyển đại học đạt 27 điểm trở lên.

Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn trao giấy khen cho 4 em đạt học sinh giỏi quốc gia.

Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Giang Trung trao thưởng cho 20 em học sinh giỏi tỉnh.

Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Phó Bí thư Huyện ủyTrần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng trao thưởng cho 52 em có tổ hợp điểm thi đại học đạt 27 điểm trở lên.

Dịp này, nhằm hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ban trị sự Hội Phật giáo huyện Đức Thọ đã trao 10 bộ máy vi tính (trị giá trên 66 triệu đồng) cho 10 học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn và trao ngôi nhà trí tuệ cho xã Tùng Châu với trị giá 30 triệu đồng.

Đức Thọ khen thưởng 76 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi

Đại đức Thích Nghiêm Thuận - Trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo huyện Đức Thọ trao thưởng cho các em học sinh và đại diện lãnh đạo xã Tùng Châu.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast