Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công tác vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các phương tiện phòng dịch cho giáo viên, học sinh các khối lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày mai - thứ 2 (27/4) đang được các trường học ở Hà Tĩnh tập trung hoàn thành.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

Học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) vệ sinh lớp học.

Ngay sau khi nhận được thông báo về lịch học trở lại, Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà) đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, phong quang trường lớp đến tất cả giáo viên, học sinh.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

Giáo viên, học sinh Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà) dọn vệ sinh, phong quang trường lớp.

Từ ngày 24/4, cùng với sự hỗ trợ của trạm y tế xã trong việc phun tiêu độc khử trùng, trường đã huy động toàn thể giáo viên và cử mỗi lớp 5 học sinh, chia ca để tiến hành các hoạt động lau chùi các phòng học, bàn ghế, phong quang cây cối trong khuôn viên sân trường.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

Lau chùi các phòng học, phòng bộ môn...

Cô Lê Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Vịnh cho biết: “Ngoài việc mua sắm thêm một cơ số nước rửa tay sát khuẩn đặt ở những điểm công cộng và ở mỗi lớp, chúng tôi còn lắp đặt thêm 10 chậu rửa tay di động ngay tại sân trường và mua bổ sung một số khẩu trang để phục vụ học sinh. Trường cũng đã mua thêm 2 máy đo thân nhiệt để theo dõi nhiệt độ cho các em trong mỗi buổi học”.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

... lắp đặt thêm chậu rửa tay di động

Thầy Đinh Văn Hiền - giáo viên trường THCS Tân Vịnh cho biết: “Qua những buổi học trực tuyến trước khi đến trường, chúng tôi cũng đã nhắc học sinh khi đi học trở lại lưu ý trang bị đầy đủ khẩu trang, nước uống riêng và khuyến khích trang bị thêm chai dung dịch rửa tay sát khuẩn trong cặp. Khi đến trường, thầy cô giáo sẽ thường xuyên nhắc các em không được tụ tập đông người và hạn chế tình trạng lớp này sang lớp khác”.

Tại huyện Thạch Hà, nơi có gần 4.000 học sinh lớp 9 và 12 ở 19 trường THCS, THPT, công tác vệ sinh trường lớp cũng được các trường học đồng loạt thực hiện.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

Các trường học đồng loạt phun tiêu độc khử trùng.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: “Để tạo môi trường an toàn cho các em khi trở lại học, tất cả các trường đã thực hiện nghiêm túc việc tổng vệ sinh. Trước mắt, các trường đã trích kinh phí chi thường xuyên để mua bổ sung thiết bị đo thân nhiệt (tối thiểu mỗi trường 2 cái), nước rửa tay sát khuẩn, mua khẩu trang cho những học sinh khó khăn….”.

Thầy Nguyễn Văn Thuần - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Cùng với công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường lớp, những ngày qua chúng tôi cũng đã pha chế thêm 20 lít dung dịch sát khuẩn đảm bảo cho học sinh của trường đủ dùng hàng ngày, phục vụ các em trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt.

Nhà trường đã dán pano, áp phích tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh tại những nơi học sinh tập trung đông, đồng thời thường xuyên nhắc nhở các em luôn nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh”.

Vệ sinh trường lớp, lắp điểm rửa tay di động đón học sinh lớp 9, 12 đi học lại ở Hà Tĩnh

Giáo viên Trường THPT Nghèn chuẩn bị nước rửa tay cho học sinh sử dụng khi trở lại trường.

Chuẩn bị đón gần 34 ngàn học sinh lớp 9 và 12 trở lại trường, mục tiêu hàng đầu đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đó là đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Tin rằng, với việc chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện phòng dịch, đồng thời với việc tăng cường quản lý, nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định theo hướng dẫn ngành y tế, các nhà trường sẽ đảm bảo tốt môi trường học tập an toàn.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast