Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông: Hệ lụy khôn lường!

(Baohatinh.vn) - Việc giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, nhất là học sinh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, gây những hệ lụy đau lòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lúc 9h43 ngày 27/5, em N.Q.A. (SN 2006, trú TPD 1, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) điều khiển xe mô tô mang BKS 38K1-138.xx chở theo em N.D.T., em N.T.T. (cùng SN 2006, cùng trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) di chuyển trên tuyến đường Hà Hoa theo hướng từ quốc lộ 1 lên UBND xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh). Khi lưu thông tới đoạn qua thôn Hoa Trung (xã Kỳ Hoa), xe mô tô chở 3 nam thanh niên tông vào bồn hoa cây cảnh bên đường và cổng nhà một hộ dân. Cú va mạnh khiến em N.Q.A. tử vong, 2 em N.D.T. và N.T.T. bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

tai-nan-giao-thong-0.jpg
Hiện trường vụ TNGT khiến 3 nam sinh ở TX Kỳ Anh thương vong.

Theo tìm hiểu, 3 nam sinh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Kỳ Anh đóng ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, căn cứ vào ngày sinh, thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, em N.Q.A – người được xác định điều khiển phương tiện, chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép lái xe mô tô bởi nam sinh này chưa đủ 18 tuổi.

Cách đó không lâu, TAND huyện Vũ Quang cũng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Y. (SN 1989, trú thôn 6, xã Đức Bồng) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

tai-nan-giao-thong-01.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Y. bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ khi giao xe mô tô cho con điều khiển dẫn tới gây tai nạn giao thông.

Trước đó, tối 20/8/2023, Y. giao xe mô tô BKS 38E1-053.xx cho con là N.M.T. (SN 2009) điều khiển tham gia giao thông trên tuyến đường huyện 76 (ĐH.76). Xe mô tô do M. cầm lái lưu thông tới km1+15 thuộc thôn Hương Thọ, xã Đức Hương đã gây tai nạn với bà Lê Thị T. (SN 1945, trú thôn Hương Thọ, xã Đức Hương). Vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 74%.

tai-nan-giao-thong-02.jpg
Lực lượng CSGT xử phạt trường hợp là học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Hai vụ việc trên là các minh chứng rõ nhất về hậu quả của việc giao xe cho người không đủ điều kiện trong tham gia giao thông. Điều đáng nói, những năm gần đây, số người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, nhất là với lứa tuổi thanh, thiếu niên và học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Tân - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, với mong muốn con em mình đi lại thuận lợi, không ít phụ huynh sẵn sàng trang bị cho các em xe máy điện, thậm chí xe mô tô - dù biết các em chưa đủ điều kiện để điều khiển loại phương tiện này - nên đã dẫn tới nhiều sự việc đau lòng.

tai-nan-giao-thong=03.jpg
Lực lượng CSGT phối hợp với nhà trường tuyên truyền chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh.

Thực tế cũng đã chứng minh, trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đã xảy ra không ít vụ va quệt, TNGT liên quan tới thanh, thiếu niên và học sinh. Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Việc giao phương tiện cho thanh, thiếu niên và học sinh – những người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của các em mà còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả người giao phương tiện.

tai-nan-giao-thong.jpg
Tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ATGT còn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thời gian qua, cùng với triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), lực lượng Công an Hà Tĩnh, chủ lực là lực lượng CSGT và công an các địa phương tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm với thanh, thiếu niên và học sinh.

Quá trình xử lý, lực lượng CSGT cũng thông tin tới nhà trường và gia đình nắm rõ, có biện pháp chấn chỉnh, quản lý các em; đồng thời, lập biên bản xử phạt không ít phụ huynh về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận học sinh cố tình vi phạm pháp luật về ATGT với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định.

tai-nan-giao-thong-04.jpg
Nhà trường, phụ huynh cần phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục con em nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông.

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, để không xảy ra hậu quả đau lòng từ các vụ TNGT, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến các trường học, khu dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các em học sinh, thanh thiếu niên; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATGT.

Song song với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, rất cần sự quan tâm, phối hợp của nhà trường, các bậc phụ huynh trong quản lý, giáo dục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho con em.

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast