Hà Tĩnh chi viện sức người, sức của cho các mặt trận

(Baohatinh.vn) - Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Hà Tĩnh là vùng tự do, là hậu phương lớn của các chiến trường. Đặc biệt, kể từ ngày tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ, người dân Hà Tĩnh đã dốc toàn bộ sức lực chi viện cho các mặt trận, góp phần to lớn đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12 (1946-2016):

Hành động đánh phá ác liệt của địch trên địa bàn tỉnh đã gây ra những tổn thất to lớn về người và của cho nhân dân Hà Tĩnh, song chúng càng làm tăng thêm lòng căm thù, làm cho tinh thần kháng chiến của nhân dân ta càng lên cao. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào xung phong vào bộ đội của người dân Hà Tĩnh ngày một sôi nổi. Khắp các địa phương từ miền ngược đến miền xuôi, đồng bào lương cũng như giáo đã cố gắng đóng góp nhiều nhất số người nhập ngũ trong các đợt tuyển quân. Thời gian này, việc động viên con em lên đường nhập ngũ đã trở thành ý thức thường trực và niềm tự hào của mỗi một người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

ha tinh chi vien suc nguoi suc cua cho cac mat tran

Dân công hỏa tuyến chở hàng chi viện cho Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Cuộc kháng chiến ngày càng ác liệt, để đáp ứng yêu cầu của các chiến trường, ngày 19/8/1949, Hà Tĩnh đã mở “Đại hội tòng quân” trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, các tầng lớp nhân dân trên khắp các địa bàn đã nhiệt liệt hưởng ứng, trở thành một “cơn lốc” tòng quân mạnh mẽ. Kết quả, chỉ một mùa tòng quân năm 1949, cả tỉnh đã có trên 5 vạn người ghi tên tình nguyện đi bộ đội. Tiêu biểu như huyện Can Lộc có đến 7.400 thanh niên, trong đó, xã Hồng Yến (nay là xã Hồng Lộc) đã đạt con số cao nhất tỉnh với 1.112 người.

Phong trào xung phong tòng quân không chỉ sôi nổi trong các tầng lớp thanh niên nông thôn mà còn cả trong hàng ngũ CBCNV, cơ quan, xí nghiệp. Nhiều cơ quan, xí nghiệp có tỷ lệ số người đăng ký tòng quân đạt 85-100%. Đây là cơ sở để số thanh niên tỉnh ta nhập ngũ ngày càng tăng. Chỉ tính từ cuối năm 1949 đến giữa năm 1950, toàn tỉnh đã có 12.000 thanh niên nhập ngũ bổ sung cho các chiến trường. Quan trọng hơn, qua mỗi đợt tuyển quân, tinh thần xung phong tòng quân lại được nâng lên một bước; thanh niên trong tỉnh đã hăng hái thi đua, thu xếp công việc để sớm được đứng vào hàng ngũ quân đội tham gia chiến đấu giết giặc lập công.

Từ sau năm 1950, phong trào tòng quân trên địa bàn toàn tỉnh đã thực sự rầm rộ. Nhà nhà thi đua, cơ quan này thi đua với cơ quan khác, địa phương này thi đua với địa phương khác về số người lên đường nhập ngũ. Theo đó, hàng vạn thanh niên Hà Tĩnh tiếp bước nhau lên đường ra tiền tuyến, tham gia chiến đấu trong các chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc và Điện Biên Phủ. Trên các chiến trường, con em Hà Tĩnh đã nỗ lực học tập, rèn luyện và nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, quyết sát cánh cùng đồng đội tiêu diệt kẻ thù.

Hàng ngàn con em Hà Tĩnh đã chiến đấu quật cường, nhiều người đã anh dũng ngã xuống, hoặc bỏ lại một phần máu thịt của mình trên các chiến trường cho đất nước nở hoa độc lập. Trong đó có những người đã trở thành Anh hùng LLVT như: Phan Đình Giót (Cẩm Quan, Cẩm Xuyên), Nguyễn Đô Lương (Đức Quang, Đức Thọ), Nguyễn Xuân Lực (Song Lộc, Can Lộc)… làm rạng rỡ thêm truyền thống quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Cùng với tình nguyện tòng quân trực tiếp giết giặc thì nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế cho các chiến trường cũng được người Hà Tĩnh hăng hái tham gia. Những ngày đầu kháng chiến, Hà Tĩnh trực tiếp phục vụ chiến trường Bình - Trị - Thiên và chiến trường Trung Lào. Về sau, kháng chiến phát triển, nhân dân Hà Tĩnh còn tham gia phục vụ vận chuyển lương thực và vũ khí phục vụ nhiều chiến trường khác trong nhiều chiến dịch lớn như Thượng Lào, Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ quê hương Hà Tĩnh, hàng vạn dân công đầu trần, chân đất hàng tháng trời không quản đói rét, đạn bom ác liệt, vượt hàng trăm km đường đèo cao, suối sâu, vực thẳm, lưng cõng, vai gồng gánh, đẩy xe thồ đưa hàng ngàn tấn gạo, vũ khí, thuốc men ra mặt trận, góp phần vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hy sinh, quân và dân Hà Tĩnh, cùng với quân và dân cả nước làm nên những dấu ấn lịch sử oanh liệt, phi thường. Trong đó, tiêu biểu nhất là cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã thể hiện truyền thống chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương, đất nước của người dân Hà Tĩnh anh hùng.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.