Tập trung phát triển hệ thống y tế Hà Tĩnh theo hướng thông minh, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển hệ thống y tế theo hướng thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân.

Chiều 3/6, Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

bqbht_br_1a.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở Y tế đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp 40 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 356 đồng chí.

bqbht_br_z6667489046277-a2c72413fb2ca15c38f51a526b19c5bca-7160.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Hùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Y tế đã tham mưu tỉnh ban hành nhiều chính sách quan trọng, trong đó có các chính sách lớn liên quan đến công tác phát triển nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đặc biệt, ngành y tế đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời huy động cả hệ thống chính trị và toàn ngành vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, qua đó đã chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

bqbht_br_9a.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Chánh Thành trình bày báo cáo kiểm điểm.

Các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số triển khai có hiệu quả. Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe cho người dân đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đầy đủ, đúng lịch tại 100% xã, phường, thị trấn; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt trên 90%. Tiếp tục duy trì kết quả loại trừ uốn ván sơ sinh, kết quả thanh toán bệnh bại liệt.

Số bệnh nhân mắc sốt rét giảm qua các năm, không có ca tử vong. Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai với nhiều giải pháp tích cực.

bqbht_br_img-0438a.jpg
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội thảo luận.

Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Các bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện tốt việc triển khai, ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tinh thần, thái độ, y đức chuyển biến tích cực.

bqbht_br_4a.jpg
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y Nguyễn Đình Dũng trình bày tham luận về thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế.

Công tác chuyển đổi số được Đảng bộ tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt. Các đơn vị trong toàn ngành thực hiện hiệu quả các phần mềm như: quản lý khám, chữa bệnh; phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; phần mềm tiêm chủng; kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; phần mềm kê đơn thuốc điện tử. Tiếp tục triển khai hệ thống tư vấn, hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa từ tuyến Trung ương đến tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Sở Y tế xác định phương châm “Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, lương tâm, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển ngành y tế hiện đại, nhân văn, hội nhập, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm”.

Mục tiêu trọng tâm là phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

bqbht_br_8.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả toàn diện mà Đảng bộ Sở Y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng theo hướng gắn với với nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; xây dựng hệ thống y tế thông minh. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đào tạo nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, y đức. Chuẩn hóa quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, xây dựng môi trường y tế xanh – sạch – đẹp trong toàn tỉnh.

Nghiên cứu tham mưu triển khai các cơ chế, chính sách thu hút và giữ nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà. Tập trung kiện toàn lại hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả. Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị y tế cấp huyện để hình thành các trung tâm y tế vùng, liên vùng có đủ năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Các trạm y tế xã phải thực sự trở thành điểm tựa của người dân trong chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế - dân số. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong khám chữa bệnh, y dược tư nhân, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người bệnh.

bqbht_br_7a.jpg
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2025 - 2025.
bqbht_br_12a.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 13 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!