Sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

(Baohatinh.vn) - Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn.

Cuộc sống của 3 anh em Phùng Hoàng Thái (SN 2010), Phùng Uyển Nhi (SN 2012), Phùng Gia Bảo (SN 2014) ở xã Hương Đô (Hương Khê) gặp nhiều bất hạnh. Từ nhỏ, các em phải sống trong cảnh không có cha, đến năm 2024, người mẹ cũng rời xa các em do tai nạn lao động. Qua kêu gọi, vận động của Hội LHPN huyện Hương Khê, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu các em với số tiền hỗ trợ 24 triệu đồng/năm. Qua đó, giúp các em ổn định cuộc sống, học tập.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 3 anh em Phùng Hoàng Thái (SN 2010), Phùng Uyển Nhi (SN 2012), Phùng Gia Bảo (SN 2014) ở xã Hương Đô (Hương Khê). Ảnh tư liệu.
Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 3 anh em Phùng Hoàng Thái (SN 2010), Phùng Uyển Nhi (SN 2012), Phùng Gia Bảo (SN 2014) ở xã Hương Đô (Hương Khê). Ảnh tư liệu.

Chị Trần Thị Hồng Thắm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê chia sẻ: “Đây là hoạt động trong chương trình “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh éo le. Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt chú trọng đến xây dựng một xã hội công bằng, nơi mà mọi người, đặc biệt là trẻ em được bảo vệ và chăm sóc chu đáo. Những câu chuyện, bài học về Bác đã trở thành kim chỉ nam cho các cấp hội học tập, làm theo. Từ đó, chúng tôi đã khâu nối, kêu gọi đỡ đầu cho 267 trẻ mồ côi trên địa bàn với tổng số tiền cam kết trên 4 tỷ đồng”.

Tính chung toàn tỉnh, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, các cấp hội phụ nữ đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân nhận đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thời gian hỗ trợ từ 3 năm trở lên. Tổng số tiền cam kết hỗ trợ đạt trên 15 tỷ đồng.

Với mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc học Bác được thể hiện rõ qua thái độ trách nhiệm, tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng văn hóa công vụ.
Với mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, việc học Bác được thể hiện rõ qua thái độ trách nhiệm, tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng văn hóa công vụ.

Với mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, DN trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh, việc học Bác được thể hiện rõ qua thái độ trách nhiệm, tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh cho hay: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân” sẽ là định hướng lớn trong thời gian tới của Đảng bộ UBND tỉnh. Bởi vậy, chúng tôi xác định tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN một cách thực chất; coi đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, cải thiện chất lượng đội ngũ, đồng thời tạo dựng hình ảnh người cán bộ gần dân, vì dân”.

Các mô hình “Mẹ đỡ đầu giúp đỡ trẻ em mồ côi”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” là những điển hình trong rất nhiều mô hình sáng tạo về việc học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 05. Theo báo cáo từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị số 05, Hà Tĩnh đang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn.

“CLB Ngân hàng máu sống” là một trong những mô hình điển hình về học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh.
“CLB Ngân hàng máu sống” là một trong những mô hình điển hình về học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh.

Trong rất nhiều mô hình được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo lan tỏa mạnh mẽ, có thể kể: “Phụ nữ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19”, “CLB Ngân hàng máu sống”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, “CLB Phụ nữ Công an Hà Tĩnh với pháp luật”, “Ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; các phong trào: “Bác sỹ tình nguyện đi chống dịch”, “Bát cháo tình quân - dân”, “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Camera an ninh”, “Zalo kết nối bình yên”...

Có thể thấy rõ, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với nỗ lực thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong đó, tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2016-2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% (năm 2016) xuống 2,4% (năm 2024).

bqbht_br_3.jpg
Không chỉ đối với giáo viên, việc học và làm theo gương Bác cũng được các thầy cô giáo lan tỏa sâu rộng đến toàn thể học sinh qua mô hình “Dạy tốt, học tốt”.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, thời gian tới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng tạo, cách làm hay. Trong đó, tập trung quán triệt làm tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm.

Đồng thời, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới và khát vọng phát triển, xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”...

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!