Hà Tĩnh đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục “chống dịch như chống giặc”

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”...

Thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành Công văn số 641/UBND-Vxi, ngày 2/2/2021 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Tĩnh đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục “chống dịch như chống giặc”

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với các công dân trên xe khách từ Bình Dương về Hà Tĩnh có yếu tố dịch tễ.

Thực hiện Văn bản số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 04-CV/BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Thông báo số 29/TB-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh, đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Duy trì thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch; tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”.

Rà soát, bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới” lây nhiễm Covid-19, bảo đảm phát hiện nhanh, hành động nhanh và quyết liệt để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất.

Hà Tĩnh đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục “chống dịch như chống giặc”

Đoàn công tác Sở Y tế Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Trường hợp nếu có ca nhiễm trong cộng đồng phải khẩn trương thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch; dừng hoạt động tập trung đông người trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; vận động Nhân dân hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang.

Duy trì thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2021 đến nay và các địa điểm có dịch trong vòng 14 ngày chủ động đến trạm y tế nơi cư trú/lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn cách ly y tế phù hợp và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”.

Hà Tĩnh đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục “chống dịch như chống giặc”

Cán bộ Trung tâm Y tế Vũ Quang giám sát, điều tra dịch tễ và hướng dẫn cam kết cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đi từ tỉnh có dịch về trên địa bàn huyện.

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; huy động các lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch về theo các thông báo của Bộ Y tế; coi người nhập cảnh trái phép như người nghi nhiễm bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung; tổ chức thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận, vận chuyển, cách ly tập trung; không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát đường biên giới, đường biển; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động nhập cảnh trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Hà Tĩnh đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục “chống dịch như chống giặc”

Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) duy trì nghiêm các tổ chốt trên tuyến biên giới để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng dịch cần thiết, kịp thời; ngành y tế bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư... cho phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Kích hoạt hệ thống bệnh viện dã chiến đã được phê duyệt, chuẩn bị thêm phương án bệnh viện dã chiến dự phòng trong trường hợp cần thiết; đào tạo tập huấn lại cho các nhân viên y tế, bảo đảm năng lực của hệ thống y tế sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh. Sở Y tế hướng dẫn cụ thể lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin, truyền thông về các nội dung: Công tác phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân đề cao cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng có dịch; không để xuất hiện tâm lý hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng và điều trị hiệu quả suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là bệnh lý phổ biến, nhất là ở phụ nữ, gây đau mỏi, phù nề, chuột rút và mất thẩm mỹ. Trường hợp nặng có thể dẫn đến chàm da, loét chân, huyết khối nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO

Gần 20 năm gắn bó với hồi sức nhi, với TS.BS Chu Thanh Sơn - Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Smart City (Hà Nội) - mỗi nhịp thở được giữ lại chính là gìn giữ hy vọng cho cả một gia đình. Câu chuyện bé trai 8 tháng tuổi hồi sinh thần kỳ nhờ trái tim nhân tạo ECMO là một trong số đó.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nhiễm trùng da, mô mềm

Nhiễm trùng da và mô mềm là một bệnh lý khá phức tạp, ngoài tổn thương phần da còn ảnh hưởng đến phần mô dưới da, thậm chí lan sâu vào phần cơ, xương, khớp. BS Phan Thị Thảo Ngân (Khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giải đáp những vấn đề liên quan trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Bác sĩ Việt và ước mơ giúp người bệnh không phải đi xa hàng trăm km điều trị ung thư

Chỉ sau 1 năm làm việc tại BVĐK Vinmec Nha Trang, TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, đã ghi dấu bằng hàng loạt ca phẫu thuật tiêu hóa, ung thư phức tạp. Với ông, mỗi ca mổ thành công không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là bước tiến trên hành trình mang y học chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân địa phương.
Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.