(Baohatinh.vn) - Đó là nhận định của nhiều đại biểu tại hội nghị đối thoại do Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức chiều nay (30/7) về thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị có sự tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn
Hà Tĩnh hiện có trên 4.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.
Đặc biệt, việc đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh và trung tâm hành chính công các địa phương đi vào vận hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, giảm thời gian, giải quyết nhanh chóng, cũng như hạn chế phiền hà và tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Hoàng Tùng Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh: Qua hơn 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 56.062 hồ sơ và đã giải quyết 53.061 hồ sơ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...
Tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện các sở ngành, doanh nghiệp trên địa bàn cũng thẳng thắn trao đổi những tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay như: Một số thủ tục còn rườm rà, gây mất thời gian, phiền hà cho doanh nghiệp; sự phối hợp của một số sở, ngành trong giải quyết còn thiếu nhịp nhàng dẫn đến quá thời hạn; chất lượng hồ sơ và các hình thức nộp hồ sơ của doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công còn một số tồn tại…
Ông Lê Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư pháp: Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Với phương châm "Phát triển doanh nghiệp là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà", các đại biểu đã đề nghị Trung ương và tỉnh cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng như tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích… Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Khóa huấn luyện PCCC&CNCH sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa và khả năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Từ sới bạc nhiều lớp cảnh giới, trò chơi điện tử trá hình đến cá độ qua mạng, mã QR quảng bá công khai…, tội phạm đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh đang biến tướng ngày càng tinh vi.
Hàng loạt lối đi tự phát cắt ngang đường sắt tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang biến khu vực này thành “điểm đen” tai nạn, khi người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.
Nghị định số 98/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.
Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy tự động tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu.
Sau 6 ngày truy xét, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Thành (trú xã Mai Hoa) khi đang lẩn trốn trong rừng, thu giữ lượng lớn ma túy tại nhà riêng đối tượng.
Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng, các địa phương, chủ rừng, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã khẩn trương dựng “tường chắn lửa” để bảo vệ rừng an toàn.
Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo khách sạn, công ty lữ hành, tung ưu đãi “siêu rẻ” để thu hút khách đặt cọc online, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau 3 ngày liên tục sử dụng ma tuý tại nhà riêng, 4 đối tượng tiếp tục thuê khách sạn để "đập đá" thì bị Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ.
Dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung, kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.
Lực lượng chức năng nhận định đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê có tổng diện tích khoảng 6.000m2, trong đó, khu vực xảy ra cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica.
Xác định ban đầu, xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên Quốc lộ 15B ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), người đàn ông đi xe máy ngã xuống đường dẫn tới tử vong.
Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Theo tài liệu điều tra Công an Hà Tĩnh, Trần Xuân Đăng được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho Phan Thanh Tùng (trú xã Hương Khê) - đối tượng đã bị bắt tạm giam trước đó.
Trong 5 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và đều được UBND cấp xã phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ ổn định cuộc sống.