Hà Tĩnh được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nội dung được trao đổi tại hội nghị giao ban của Sở Y tế Hà Tĩnh đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid-19 của diễn ra vào chiều nay (14/2).

Hà Tĩnh được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19

Thực hiện kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra tại các huyện, thị, thành phố cho thấy, các địa phương đã thành lập các BCĐ phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ phòng chống dịch; triển khai phun hóa chất khử trùng tại các trường học, bệnh viện, trạm y tế.

Bệnh viện đa khoa các địa phương đã ban hành kế hoạch, mua sắm vật tư, bố trí khu vực cách lý, phân công nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân; tập huấn công tác phòng chống dịch, tuyên truyền về phòng chống dịch cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Hà Tĩnh được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19

Ông Nguyễn Đại Chiến - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế: Đề nghị các địa phương, đơn vị liên tục rà soát và cập nhật các đối tượng từ vùng có dịch về ,nhất là tại Trung Quốc để kịp thời có giải pháp.

Tuy vậy, qua kiểm tra còn một số đơn vị chưa xây dựng đủ các tình huống dịch; chưa thực hiện tốt việc diễn tập phòng chống; một số địa phương chưa có phương án cách ly người Trung Quốc, người Việt Nam từ Trung Quốc và các vùng có dịch về…

Tại hội nghị, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác phòng chống dịch được các đơn vị y tế địa phương phản ánh là việc mua sắm, bổ sung các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do khan hiếm nguồn hàng. Các đơn vị kiến nghị Sở Y tế đứng ra làm đầu mối để giúp các địa phương có thể tiếp cận các nguồn vật tư phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Hà Tĩnh được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Nguyễn Lương Tâm: Hà Tĩnh đã được Bộ Y tế cho phép triển khai việc xét nghiệm Covid-19, điều này sẽ góp phần xác định nhanh được các trường hợp nghi ngờ để từ đó có giải pháp phòng chống dịch kịp thời.

Về tình hình dịch trên địa bàn, hiện nay Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tất cả các trường hợp nghi ngờ, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19 và đã được cho xuất viện.

Đối với các trường hợp lao động từ Trung Quốc về, hiện nay các địa phương đều đang tập trung rà soát, giám sát chặt chẽ. Công tác chuẩn bị tiếp nhận trên 300 công dân Hà Tĩnh từ Trung Quốc về đã được lực lượng quân sự tỉnh và ngành y tế triển khai chu đáo từ địa điểm, vật tư, trang thiết bị, con người.

Hiện nay, có 53 lao động Hà Tĩnh từ Trung Quốc về đang được tiếp nhận, cách ly theo dõi 14 ngày tại các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Hà Tĩnh là 1 trong các địa phương được Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật xét nghiệm Covid-19. Hiện nay, Hà Tĩnh đang triển khai các bước về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc để thực hiện kỹ thuật này trong thời gian sớm nhất, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch.

Hà Tĩnh được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm Covid-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu: Ngành sẽ dừng tổ chức các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam để tập trung phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu - Phó BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh khẳng định, với vai trò cơ quan thường trực, ngành Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch; xây dựng tốt các kịch bản chống dịch nhất là dự phòng đến các tình huống xấu hơn.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang ở tình huống 1 của dịch, nhưng các đơn vị cần phải chủ động, quyết liệt và triển khai đúng quy trình các hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch. Các đơn vị y tế tham mưu cho huyện bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch phòng chống dịch để phù hợp với diễn biến dịch trong nước. Xung quanh việc mua sắm vật tư phòng chống dịch, các đơn vị cần soát xét lại, có đề xuất phù hợp để Sở Y tế có hướng xử lý.

Đặc biệt, ngày 17/2, học sinh toàn tỉnh sẽ quay trở lại học tập, để đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo tâm lý an tâm cho phụ huynh, các huyện chưa phun lại hóa chất tại các trường học thì nhanh chóng triển khai, lực lượng y tế học đường phải tập trung cao, thường xuyên có mặt tại các trường để kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình.

Giám đốc Sở Y tế cho rằng, Hà Tĩnh là địa phương đề xuất sớm với Bộ Y tế xin được triển khai việc xét nghiệm Covid-19 và nay đã được Bộ đồng ý. Đề nghị CDC và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai để trong thời gian tới Hà Tĩnh sẽ có thể chủ động xét nghiệm được và có kết quả ngay để kịp thời đưa ra các giải pháp ứng phó khi có trường hợp nhiễm dịch.

“Ngành sẽ dừng tổ chức các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để tập trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu” - Giám đốc Sở Y tế khẳng định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!