Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài nhưng nền nhiệt vẫn thấp hơn Nghệ An, Thanh Hóa

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt suốt 10 ngày qua và dự kiến sẽ còn kéo dài tới hết tháng 6. Nắng nóng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp nên người dân cần chủ động nguồn nước tưới.

Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh về diễn biến thời tiết trên địa bàn trong thời gian tới.

-PV: Xin ông cho biết về tình hình thời tiết của Hà Tĩnh trong thời gian qua?

Ông Trần Đức Bá: Năm 2015 có đợt nắng nóng kéo dài 40 ngày, còn năm 2019 kéo dài 26 ngày và có nhiều đợt thì nền nhiệt độ đạt mức 40 độ C. Năm nay là năm mà Hà Tĩnh có nắng nóng sớm, từ nửa đầu tháng 3 đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng.

Mặc dù Hà Tĩnh dù có nắng nóng kéo dài nhưng nhìn chung, nền nhiệt độ vẫn thấp hơn so với khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Nếu như trong tháng 5, tỉnh ta có 2 ngày có nền nhiệt trên 40 độ C thì Thanh Hóa và Nghệ An nền nhiệt cao nhất là 41 – 42 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài nhưng nền nhiệt vẫn thấp hơn Nghệ An, Thanh Hóa

Nắng nóng gay gắt ở Hà Tĩnh đã kéo dài 10 ngày.

-PV: Đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh sẽ kéo dài bao nhiêu ngày nữa, thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Đợt nắng ở Hà Tĩnh bắt đầu từ ngày 31/5 tới nay (10/6) đã kéo dài 10 ngày, trong đó từ ngày 4/6 trở đi là nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này xảy ra vào hôm qua (9/6) ở khu vực miền núi phía Tây Hà Tĩnh như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, đạt mức 39,1 – 39,3 độ C, riêng khu vực ven biển có nền nhiệt cao nhất đạt 38,5 độ C.

Dự báo đợt nắng nóng sẽ còn kéo dài tới hết tháng 6, xen kẽ có ngày mưa, nhưng lượng mưa nhỏ, không đáng kể. Dù nền nhiệt độ thời gian tới không quá cao nhưng việc nắng nóng kéo dài sẽ gây nên hạn hán, thiếu nước.

Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài nhưng nền nhiệt vẫn thấp hơn Nghệ An, Thanh Hóa

Dông lốc gây thiệt hại 1,5 tỷ đồng ở huyện Hương Khê vào tháng 5 vừa qua.

-PV: Từ đầu năm tới nay, Hà Tĩnh xảy ra hiện thời tiết cực đoan, nắng nóng bất thường cùng các loại hình thời tiết nguy hiểm (dông lốc, sấm sét), hệ quả của nó sẽ là gì, thưa ông?

Ông Trần Đức Bá: Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là xuất hiện các hình thái thời tiết bất thường, cực đoan ở TX Kỳ Anh, Hương Khê…

Trong các tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra khoảng 20 đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Các đợt không khí lạnh có cường độ yếu, chỉ gây mưa và rét trong thời gian ngắn nhưng các đợt không khí lạnh kéo dài đến cuối tháng 4 (thời kỳ lúa vụ xuân trổ bông và chín) gây ảnh không nhỏ đến năng suất lúa vụ xuân.

Do ảnh hưởng của thời tiết, trên vùng biển đã xảy ra một số vụ tai nạn tàu thuyền gặp nạn trên vùng biển Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh nắng nóng kéo dài nhưng nền nhiệt vẫn thấp hơn Nghệ An, Thanh Hóa

Nắng nóng kéo dài khiến vùng trồng bưởi ở Hà Tĩnh bị héo cây, quả mềm.

-PV: Thời tiết bất thường, cực đoan sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, ông có khuyến cáo gì với các ngành chức năng và người dân?

Ông Trần Đức Bá: Hiện tại, lượng mưa các tháng đầu năm đạt cơ bản cao hơn so với trung bình nhiều năm nên dung tích các hồ chứa nước đạt trên 80% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, năm 2020 được dự báo là năm nắng nóng kỷ lục nên nguy cơ hạn hán, thiếu nước vẫn có thể xảy ra vào cuối vụ hè thu cần phải có các giải pháp ứng phó, nhất là đối với vùng cuối kênh, vùng thường xảy ra khô hạn nhằm hạn chế thiệt hại.

Mùa mưa năm nay dự báo sẽ tới muộn, đặc biệt lượng mưa sẽ thiếu hụt trong các tháng chính của mùa mưa (từ tháng 8 tới tháng 11), cộng thêm nắng nóng kéo dài, thiên tai bão lũ bất thường chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, mùa mưa bão năm 2020, trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 5 - 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ.

Do đó, ngành nông nghiệp và người dân cần có các phương án chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra đặc biệt cần chủ động trong sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xin cảm ơn ông!

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

8 năm bền bỉ tìm lại danh tính liệt sĩ cho đồng đội

Trăn trở, day dứt với người đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Hậu Tám (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành 8 năm tìm lại danh tính cho liệt sĩ Nguyễn Văn Xin. Sau 49 năm hy sinh, tên liệt sĩ đã hiện diện trang trọng trên tấm bằng “Tổ quốc ghi công”.
Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!