Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu mỗi tháng

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng nguồn máu dự trữ ở bệnh viện giảm, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức từ 2-3 đợt hiến máu tình nguyện.

Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu mỗi tháng

BVĐK tỉnh kêu gọi cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức các đợt vận động hiến máu tình nguyện ở các địa phương, đơn vị giảm, dẫn đến nguồn máu phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế bị thiếu hụt.

Điển hình như tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, trung bình mỗi ngày cần từ 30 - 40 đơn vị máu phục vụ cho việc cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, có thời điểm trong kho máu của bệnh viện chỉ còn khoảng hơn 100 đơn vị.

Theo thạc sỹ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa Huyết học truyền máu (BVĐK tỉnh), trước tình hình nguồn máu bị suy giảm trong khi nhu cầu của bệnh nhân luôn ở mức cao nên ngày 20/5, Ban Giám đốc bệnh viện đã phát động chương trình hiến máu nhân đạo đến các cán bộ, viên chức, sinh viên và người dân. Đồng thời gửi lời kêu gọi tham gia hiến máu cứu người trên các trang mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, rất đông cán bộ, sinh viên và người dân đến đăng ký hiến máu. Chỉ trong buổi sáng 22/5, bệnh viện đã thu về 172 đơn vị máu, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị, cấp cứu người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân nặng.

Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu mỗi tháng

Một sinh viên Lào tham gia hiến máu.

Được biết, hiện lượng máu dự trữ của BVĐK tỉnh tăng lên gần 300 đơn vị, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu truyền máu của bệnh nhân trong khoảng gần 1 tuần. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện là giải pháp cấp bách hiện nay.

Chị Phan Thị Quỳnh Hương - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh cho biết: “Sau khi nắm bắt được thông tin nguồn máu dự trữ của BVĐK tỉnh suy giảm, Đoàn khối đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch để tổ chức ngày hội hiến máu. Trước mắt, vào ngày 29/5 sẽ huy động sinh viên các trường như: Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Cao đẳng Việt Đức, Cao đẳng Công nghệ… và các cán bộ, công nhân đang làm việc trong khối CCQ&DN tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện. Số lượng máu kỳ vọng bổ sung trong đợt này sẽ khoảng trên 200 đơn vị".

Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu mỗi tháng

Trong đợt kêu gọi vừa qua, BVĐK tỉnh đã tiếp nhận được 172 đơn vị máu để bổ sung cho kho máu dự trữ.

Thời gian tới, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tại đơn vị mình.

Ông Mai Lê Thuộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Trong ngày 24/5, hội đã có thông báo cho tất cả Hội Chữ thập đỏ của 13 huyện, thành phố, thị xã phối hợp với đoàn thanh niên nhanh chóng tổ chức các đợt hiến máu theo kế hoạch. Từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường tổ chức các đợt hiến máu, bình quân mỗi tháng từ 2-3 đợt để kịp thời bổ sung cho các cơ sở y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Quá trình tổ chức sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch Covid-19”.

Hà Tĩnh phấn đấu tổ chức 2 - 3 đợt hiến máu mỗi tháng

Hà Tĩnh sẽ tổ chức mỗi tháng từ 2 - 3 đợt hiến máu để bổ sung vào kho máu, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Theo số liệu cập nhật từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ tháng 1/2021 đến nay toàn tỉnh đã tổ chức được 13 đợt hiến máu, tiếp nhận được 3.012 đơn vị máu. Từ nay đến cuối năm, Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phấn đấu vận động trên 4.000 đơn vị máu để bổ sung vào kho máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!