Hậu vệ “made in Hà Tĩnh” và giấc mơ tỏa sáng ở đội bóng núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.

Hậu vệ Võ Quốc Dân khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ mùa giải 2024/2025.

Có thể khẳng định rằng, ở thời điểm hiện tại Hà Tĩnh có rất nhiều cầu thủ bóng đá đang thi đấu chuyên nghiệp, trong số này có nhiều cầu thủ khá tên tuổi như: Bùi Tiến Dũng, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lê Quốc Nhật Nam… Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là số lượng cầu thủ gốc Hà Tĩnh khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại khá khiêm tốn. Hiện tại, đội bóng núi Hồng chỉ có 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng và hậu vệ Võ Quốc Dân.

Người hâm mộ từng chứng kiến những sự trở về đầy ý nghĩa của Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Trần Phi Hà. Trong bối cảnh đội bóng núi Hồng thiếu những cầu thủ “cây nhà lá vườn” thì sự xuất hiện của Quốc Dân (SN 2002, quê Đức Thịnh) mang đến một tín hiệu tích cực.

Quốc Dân chưa phải là cầu thủ có danh tiếng, anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi V.League. Nhưng điều đáng nói nằm ở chính xuất phát điểm: Quốc Dân - một cầu thủ gốc Hà Tĩnh, được đào tạo bài bản và khát khao trở về khoác áo đội bóng quê hương.

Quốc Dân đã được ban huấn luyện tin tưởng cho ra sân thi đấu và để lại những dấu ấn khá tích cực.

Sự góp mặt của Quốc Dân không chỉ đơn thuần là bổ sung lực lượng mà còn mở ra kỳ vọng về việc từng bước xây dựng một đội hình có nhiều hơn những cầu thủ mang bản sắc địa phương. Trong bóng đá hiện đại, yếu tố chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng bản sắc và sự gắn kết với người hâm mộ cũng là điều không thể xem nhẹ.

Ở góc độ đó, Quốc Dân có thể chưa phải là nhân tố tạo đột biến ngay lập tức, nhưng lại là một “mảnh ghép” mang ý nghĩa lâu dài. Nếu tiếp tục được trao cơ hội và phát triển đúng hướng, anh hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giữa thế hệ cầu thủ đi trước và lớp trẻ kế cận của bóng đá Hà Tĩnh.

Để có ngày trở về khoác áo đội bóng quê hương, anh đã phải trải qua một hành trình dài rèn luyện và bền bỉ theo đuổi đam mê. Yêu thích bóng đá từ nhỏ, năm 9 tuổi, Quốc Dân rời Hà Tĩnh, gia nhập Học viện PVF.

Quốc Dân trưởng thành từ lò đào tạo PVF và gặt hái được một số thành tích ở cấp độ trẻ.

Trong màu áo PVF, Quốc Dân từng nếm trải những cột mốc đáng nhớ: vô địch U15 quốc gia 2017, góp mặt ở bán kết U17 quốc gia 2018 và được gọi lên U16 Việt Nam. Nhưng, bóng đá chuyên nghiệp chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng.

Rời lò đào tạo PVF, Quốc Dân thi đấu cho CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất quốc gia, sau đó là Phú Thọ tại giải hạng Nhì quốc gia. Đến mùa giải 2024/2025, Quốc Dân trở về khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không còn là cậu bé rời quê năm nào, anh trở lại với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, mang theo khát khao khẳng định mình ngay trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng ước mơ.

Quốc Dân chăm chỉ trong mỗi buổi tập.

Tại một đội bóng có sự cạnh tranh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quốc Dân rõ ràng không phải cái tên nổi bật nhất. Anh không có lợi thế về thể hình, cũng chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm trận mạc. Nhưng thứ giúp anh đứng lại và tiến lên chính là sự lì lợm, tinh thần thi đấu không ngại va chạm.

Ở anh, người ta thấy một mẫu cầu thủ không ồn ào, không vội vã nhưng luôn nỗ lực trong từng buổi tập, từng cơ hội nhỏ nhất. Việc được HLV trao cơ hội ra sân là phần thưởng cho những cố gắng ấy, đồng thời cũng là bước đệm để anh tiến gần hơn tới mục tiêu lớn hơn.

Bên cạnh đó, quá trình đào tạo tại PVF giúp anh có nền tảng kỹ thuật khá tốt. Quốc Dân có khả năng chuyền bóng và triển khai bóng từ tuyến dưới tương đối ổn định - yếu tố ngày càng được các đội bóng tại V.League coi trọng trong lối chơi hiện đại. Điều này giúp anh có thể thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau mà ban huấn luyện yêu cầu.

Quốc Dân được kỳ vọng sẽ là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong vài năm tới.

Trở về quê hương, với Quốc Dân là một khởi đầu mới, nơi mọi áp lực và kỳ vọng đều lớn hơn. Quốc Dân chia sẻ: “Ngày quyết định khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực, quyết tâm để "có chỗ đứng" tại CLB. Được thi đấu, cống hiến cho đội bóng quê nhà là niềm tự hào của bất cứ một cầu thủ nào. Hy vọng rằng tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu mình đã đề ra”.

Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng với những gì đã và đang thể hiện, trung vệ sinh năm 2002 hoàn toàn có thể hy vọng vào một ngày không xa, khi cái tên Võ Quốc Dân không chỉ được nhắc đến như một cầu thủ “trở về”, mà là một nhân tố thực sự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast