HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động, tập trung chuẩn bị tốt tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 27/4, Thường trực HĐND huyện Can Lộc tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn.

HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ XIX, HĐND huyện Can Lộc.

HĐND huyện Can Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức 10 kỳ họp. Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, các ban HĐND triển khai thực hiện theo đúng quy định; UBND huyện, các phòng, ngành và đơn vị liên quan cơ bản chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo trình kỳ họp…

Công tác thẩm tra của các ban HĐND huyện đã bám sát quy trình và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND. Ngoài ra, các ban đã chủ động trong quá trình hoạt động khảo sát, giám sát kết hợp thu thập thông tin phục vụ thẩm tra, đồng thời tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo, báo cáo trình kỳ họp.

HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Cường trình bày báo cáo hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ kỳ họp HĐND được triển khai kịp thời cả trước, trong và sau kỳ họp. Các phiên họp của HĐND huyện đều được truyền thanh - truyền hình trực tiếp cho cử tri theo dõi. Các câu hỏi của đại biểu và kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng đã được thành viên UBND và lãnh đạo UBND huyện trực tiếp làm rõ…

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã ban hành 106 nghị quyết, tập trung vào quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tiến hành 70 hội nghị tiếp xúc cử tri, tỷ lệ ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt trên 90%… Công tác tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp ngày càng được đổi mới, chất lượng được nâng cao, tạo niềm tin của cử tri đối với cơ quan HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong báo cáo tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND huyện còn gặp một số khó khăn như: lĩnh vực giám sát chưa được nhiều, chất lượng giám sát chưa cao, chưa phát huy tối đa hiệu quả trong việc phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và công tác quản lý nhà nước.

Công tác giám sát việc thực hiện kiến nghị chưa sâu và việc thực hiện một số nội dung trong trả lời chất vấn còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện nội dung trả lời chất của HĐND chưa kịp thời…

HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động

Thời gian tới, HĐND huyện Can Lộc tiếp tục đổi mới các hoạt động; cụ thể hóa và triển khai thực hiện theo kế hoạch hoạt động năm 2021 đã ban hành. Đặc biệt, tập trung chuẩn bị tốt tổ chức giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trong năm đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND.

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!