Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

(Baohatinh.vn) - Hệ thống và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành giúp thay đổi từ phương thức chỉ đạo, điều hành từ thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dữ liệu số.

Sáng 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai trương trực tuyến Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham dự lễ khai trương. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiết kiệm ngân sách Nhà nước 460 tỷ đồng/năm

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ xa dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì, điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia được hình thành từ Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo của bộ, địa phương, phục vụ thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước; tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phỉ Mai Tiến Dũng phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Lợi ích của Hệ thống và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành là thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ xa dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số thông qua các hệ thống thông tin báo cáo, bảo đảm cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu kịp thời, chính xác, an toàn và hiệu quả; thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian, tăng sự kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu báo cáo…

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh chứng kiến nghi thức khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia.

Thay vì gửi, nhận báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo năm hay các báo cáo đột xuất khác bằng giấy thì các bộ, cơ quan cập nhật lên hệ thống theo chế độ báo cáo và có hiển thị thời gian thực hiện. Người đứng đầu Chính phủ, các bộ, cơ quan qua hệ thống có thể thấy diễn biến tình hình kinh tế - xã hội hoặc các vấn đề quan tâm khác trong các lĩnh vực.

Điều này giúp Chính phủ có dự báo, nhận định tình hình, đưa ra các giải pháp căn cơ, xử lý chính xác tình hình các vấn đề, nội dung được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế quan tâm…

Đến nay, đã có 16 bộ, cơ quan kết nối với hệ thống; 20 chế độ báo cáo và 61/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được triển khai trên hệ thống. Khi điện tử hóa các báo cáo, quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết nối qua hệ thống, ước tính tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước 460 tỷ đồng/năm.

Hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hoạt động phục vụ Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lễ khai trương là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn khi cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, đơn vị đã tích cực triển khai để hệ thống được khai trương đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu trong lựa chọn các chức năng, tính năng, giải pháp tiếp cận hệ thống.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, sự kiện cũng công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 - đây là cơ sở hình thành doanh nghiệp, công dân điện tử. Qua báo cáo cho thấy, dù trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống đã vận hành khá hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thời gian tới, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đổi mới trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số gắn với quản trị công, chuyển đổi số, thúc đẩy mạnh mẽ kết nối liên thông, tương tác, cung cấp các dịch vụ công có hiệu quả.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo lễ khai trương (ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, thông tin dữ liệu phải có sự thống nhất theo tiêu chuẩn; cần phải đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ thông tin của cán bộ, công chức làm việc trên môi trường mạng.

Riêng đối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, phải hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như: Xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế… tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của cổng, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, mục tiêu là hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. Tiếp tục phát triển hệ thống phần mềm phù hợp với nội dung hoạt động, tạo sự thân thiện, thuận lợi cho người sử dụng.

Hệ thống thông tin báo cáo điện tử quốc gia hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đối với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn hoá triển khai danh mục hệ thống thông tin báo cáo cấp bộ, địa phương, kết nối với hệ thống Trung ương.

Các bộ, địa phương không được chỉnh sửa số liệu để lấy thành tích; thông tin dữ liệu càng chính xác, tin cậy, minh bạch, càng đẩy mạnh số hoá, liên thông, chia sẻ thông tin để hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hoạt động phục vụ Nhân dân.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các đại biểu phải có nhận thức đầy đủ về vai trò của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tích cực tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp và hệ thống hưởng lợi từ dịch vụ này, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tạo sự năng động cho hệ thống hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Theo từng ngành, lĩnh vực, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến đại bộ phận Nhân dân; trong phạm vi của mình có liên quan đến trách nhiệm của công chức, của hệ thống phải nhập dữ liệu vào hệ thống quốc gia. Cùng chung tay để đưa hệ thống ngày càng hữu ích, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...