Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Bolikhămxay: Đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới

(Baohatinh.vn) - Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay tiếp tục góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 địa phương lên tầm cao mới, là đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

bqbht_br_anh-1.jpg
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Sáng 14/11, tại thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay tiến hành hội nghị cấp cao và ký kết biên bản hợp tác giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Son Thạ Nu Thăm Mạ Vông - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay chủ trì hội nghị.

Cùng dự, về phía Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Trần Việt Hà - Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh, Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam.

Về phía tỉnh Bolikhămxay có các đồng chí: Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lươn Vi Lay Chăn Thả La Phăn; các Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sổm Chay Khu Phả Xay và Bun Liêng Đuông Xả Phau Thong.

bqbht_br_anh-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Trên cơ sở nội dung biên bản ký kết tại Hội nghị cấp cao năm 2024, trong năm qua, hai tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực; cùng nhau nỗ lực, quyết tâm xây dựng mối quan hệ hai tỉnh thành đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Dự án Nhà máy Điện gió Trường Sơn, dự kiến vận hành thương mại trước ngày 31/12/2025; tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh.

bqbht_br_anh-3.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội đàm.

Hà Tĩnh tiếp tục cấp 110 chỉ tiêu học bổng cho cán bộ, học sinh tỉnh Bolikhămxay; ban hành chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào theo học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp tốt trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc mà 2 tỉnh cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: Tại hội nghị lần này, hai tỉnh cùng nhau bàn bạc, thống nhất đưa ra các nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ, sự chung tay, góp sức nhằm thắt chặt hơn nữa sự tin cậy chính trị, tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai tỉnh hợp tác đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện để Nhà máy Điện gió Trường Sơn tại tỉnh Bolikhămxay sớm đi vào hoạt động.

Tiếp tục đề xuất với Chính phủ hai nước về việc hoàn thành các thủ tục để bổ sung đường 8 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; phối hợp điều chỉnh quy hoạch mở rộng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tại 2 cửa khẩu để thuận lợi vận chuyển và lưu thông hàng hóa; hướng dẫn cơ chế thành lập, cho phép thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Bolikhămxay - Hà Tĩnh; thống nhất phương án đầu tư, xây dựng dự án mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao; sửa đổi bổ sung Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới hai nước và nghị định thư thực hiện Hiệp định; thống nhất mức tải trọng vận tải trên các tuyến quốc lộ của hai nước có sự đồng mức để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vận tải hàng hóa khi thực hiện vận chuyển qua cửa khẩu 2 nước.

bqbht_br_anh-5.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Bolikhămxay tham gia hội đàm.

Tăng cường hỗ trợ, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đường biên, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khu vực biên giới; tiếp tục phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Son Thạ Nu Thăm Mạ Vông - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết trước sau như một, tin tưởng lẫn nhau giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay. Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, có thể thấy, sự hợp tác giữa 2 tỉnh còn có khó khăn nên một số nội dung trong biên bản đã ký với nhau chưa triển khai đúng thời hạn.

bqbht_br_anh-6.jpg
Đồng chí Son Thạ Nu Thăm Mạ Vông - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay phát biểu tại buổi hội đàm.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bolikhămxay đề nghị đại biểu 2 bên tập trung thảo luận, bàn bạc, đưa đầy đủ các nội dung vào biên bản ký kết hợp tác; tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hỗ trợ lẫn nhau toàn diện giữa 2 tỉnh, phấn đấu cùng nhau xây dựng 2 tỉnh Bolikhămxay - Hà Tĩnh trở thành cặp tỉnh kết nghĩa hình mẫu cho sự hợp tác hữu nghị giữa các cặp tỉnh Lào - Việt.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp, hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay.

Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm.
Bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm.

Một số đại biểu nhấn mạnh việc sớm hoàn thành cải tạo, sửa chữa tuyến đường nối cửa khẩu Cầu Treo và Nậm Phao; thành lập tổ công tác để rà soát, đánh giá và đề xuất các nội dung hợp tác để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả khai thác tại cửa khẩu, trong đó đề xuất nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao và các tuyến đường kết nối hai bên cửa khẩu...

Tại hội nghị, đại biểu hai tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay đã đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: đảm bảo an ninh biên giới, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và khoa học công nghệ; thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế; giao thông vận tải...

bqbht_br_anh-8.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Bí thư Tỉnh ủy Bolikhămxay - Son Thạ Nu Thăm Mạ Vông trao biên bản ký kết hợp tác.
bqbht_br_anh-10.jpg
bqbht_br_anh-9.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay trao quà lưu niệm của mỗi địa phương
bqbht_br_anh-11.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Một số nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay

- Hai bên đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa, hợp tác giữa các đơn vị quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, các cụm dân cư hai bên biên giới đi vào chiều sâu, thiết thực, nhất là hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh biên giới; xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, khu vực phòng thủ, tạo thế trận lòng dân vững chắc hai bên biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh, phối hợp hỗ trợ triển khai các chương trình phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, nông thôn mới... Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Nhân dân hai tỉnh hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm ăn, sinh sống trên địa bàn mỗi tỉnh. Đặc biệt, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để dự án Nhà máy Điện gió Trường Sơn tại tỉnh Bolikhămxay sớm đi vào hoạt động.

- Chỉ đạo các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Việt Nam) - Nậm Phao (Lào) đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu.

- Hai bên thành lập tổ công tác để rà soát, đánh giá và đề xuất các nội dung hợp tác để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu quả khai thác cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao, trong đó đề xuất nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao và các tuyến đường kết nối hai bên cửa khẩu.

- Tỉnh Bolikhămxay tiếp tục báo cáo cấp thẩm quyền của Chính phủ Lào cho phép tuyến đường Viêng Chăn - Bolikhămxay (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam) và cặp cửa khẩu Nậm Phao (Lào) - Cầu Treo (Việt Nam) được hoạt động theo nội dung đã được nêu trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar về việc mở các tuyến đường và cửa khẩu bổ sung theo Nghị định thư số 1, Hiệp định tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (gọi tắt là GMS - CBTA).

- Tiếp tục đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan của mỗi nước thống nhất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đoạn phía Lào). Hai bên chỉ đạo các ngành chuyên môn của hai tỉnh triển khai kịp thời công tác khảo sát, báo cáo lãnh đạo hai tỉnh và cấp có thẩm quyền mỗi bên về phương án triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Hai bên kiến nghị lên Chính phủ của mỗi nước sửa đổi, bổ sung Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 23 tháng 4 năm 2009 và Nghị định thư thực hiện Hiệp định theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, kiểm soát và xử phạt về quá trọng tải, quá khổ của phương tiện khi tham gia hoạt động của nước bên kia. Thống nhất trọng tải, kích thước phương tiện vận tải theo quy định pháp luật của mỗi nước trên các tuyến quốc lộ/cao tốc của hai nước để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước vận tải hàng hóa khi thực hiện vận chuyển qua cửa khẩu 2 nước.

- Tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ của mỗi nước để được hướng dẫn về cơ chế thành lập, cho phép thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay.

- Tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường trao đổi giáo viên đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào; phối hợp tốt trong công tác tuyển sinh, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, học viên của tỉnh Bolikhămxay sang học tập tại tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ, học viên của tỉnh Hà Tĩnh sang học tập tại Lào do tỉnh Bolikhămxay hỗ trợ.

- Tăng cường phối hợp quảng bá, xúc tiến du lịch trên các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến hành lang kinh tế Bắc - Nam, tuyến hành lang kinh tế phía Nam trong Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS để liên kết, tạo điều kiện phát triển các tour du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao (đường 8).

- Tỉnh Bolikhămxay giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bolikhămxay mua sắm các máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về nước theo đúng quy định hiện hành. Hai bên phối hợp tổ chức dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào tại nhà thờ thị xã Pạc Xăn, tỉnh Bolikhămxay nhân các dịp lễ, tết của hai nước.

- Hai bên thống nhất giao các đơn vị, địa phương chuẩn bị các hồ sơ thủ tục thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!