Hoàn thiện các dự thảo luật bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các dự luật, những vấn đề người dân, doanh nghiệp thấy còn vướng mắc cần tháo gỡ để hoàn thiện các dự thảo luật bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Sáng 12/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 được tổ chức từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Theo đó, trong 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Cụ thể là các dự án: Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

"Các dự án luật trên thuộc nhiều lĩnh vực, được dư luận xã hội rất quan tâm, như dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); có tác động lớn đối với người dân và doanh nghiệp như dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương như dự án Luật Di sản văn hoá (sửa đổi), dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội đã có hơn 200 lượt ý kiến đại biểu phát biểu, tranh luận tại hội trường và hơn 900 lượt ý kiến phát biểu tại tổ đối với các dự án luật trên. Đây đều là những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết.

Sau Kỳ họp, các cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, chủ động tổ chức nhiều cuộc khảo sát, toạ đàm, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, báo cáo rõ những vấn đề nào đã tiếp thu, vấn đề nào chưa tiếp thu, lý do tại sao; những vấn đề nào còn chưa thống nhất giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo.

"Chúng ta tiếp tục thực hiện đúng tinh thần: cho dù chỉ một ý kiến còn khác nhau cũng được nghiên cứu, giải trình đầy đủ để đại biểu Quốc hội thấy được sự đóng góp của đại biểu và tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra rất chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu trong xây dựng pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đối với việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan bám sát quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc chỉ đạo như Chương trình đã trình Quốc hội thông qua. Cùng với đó, qua cuộc khảo sát, toạ đàm, hội thảo được tổ chức vừa qua rút ra vấn đề gì cần thiết phải bổ sung vào dự thảo luật thì cũng cần bám sát nguyên tắc xây dựng pháp luật.

"Chúng ta cần hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, cá nhân, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các dự luật, những vấn đề người dân, doanh nghiệp thấy còn vướng mắc cần tháo gỡ để hoàn thiện các dự thảo luật bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 178 ngày 27/6/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự phát biểu rõ quan điểm, chính kiến một cách khách quan, không né tránh vấn đề khó, nhạy cảm, dễ xảy ra trục lợi chính sách; tập trung làm rõ, đi thẳng vào những vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, tới đây, Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật để bàn sâu hơn, kỹ hơn về công tác lập pháp làm sao để nâng cao hơn nữa chất lượng lập pháp, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, các nhà khoa học, các nhà làm luật chuyên nghiệp đóng góp cho công tác xây dựng pháp luật.

nhandan.vn

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Khởi đầu năm mới với niềm tin, khí thế mới

Kỳ nghỉ tết Dương lịch khép lại trong những dư âm ấm áp, rộn ràng, là bước đệm để mỗi người dân Hà Tĩnh, cộng đồng tích lũy năng lượng, khởi đầu năm mới với niềm tin và khí thế mới.