Không chủ quan, lơ là với mưa bão, sẵn sàng phương án di dời dân ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 ở TX Kỳ Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai gắn với công tác phòng chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Chiều 10/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 (CONSON) trên địa bàn TX Kỳ Anh và các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng.

Không chủ quan, lơ là với mưa bão, sẵn sàng phương án di dời dân ở TX Kỳ Anh
Không chủ quan, lơ là với mưa bão, sẵn sàng phương án di dời dân ở TX Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn kiểm tra tại khu vực đập thượng nguồn Sông Trí.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số công trình xung yếu và địa điểm có nguy cơ sạt lở cao như: Hồ chứa nước thượng nguồn Sông Trí, đê Hoàng Đình (phường Hưng Trí), cống Tây Yên (phường Kỳ Thịnh), khu vực sạt lở ven biển tại thôn Hải Phong 1 và thôn Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi).

Thị xã Kỳ Anh có 5 tuyến đê với tổng chiều dài 31,41km và 5,596km kè trải dài qua 6 xã, phường (Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Hưng Trí, Kỳ Nam, Kỳ Long); 7 hồ chứa; 2 đập dâng.

Tính đến 10h ngày 10/9, toàn thị xã đã thu hoạch 273/315 ha lúa hè thu, đạt 87% kế hoạch; hiện còn 42 ha tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Nam và Hưng Trí.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu thị xã Kỳ Anh phối hợp với các đơn vị liên quan, bám sát diễn biến thời tiết; công tác vận hành xả lũ phải được thực hiện tốt trong mọi tình huống. Trước mắt, các lực lượng tập trung hỗ trợ bà con nông dân đẩy nhanh việc thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại.

Không chủ quan, lơ là với mưa bão, sẵn sàng phương án di dời dân ở TX Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn kiểm tra tại khu vực thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi.

Nhận định cơn bão số 5 có khả năng ảnh hưởng mạnh vào khu vực thị xã Kỳ Anh và gây mưa lớn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu địa phương cần hết sức lưu ý các khu vực trũng thấp, không được lơ là, chủ quan, nhất là tại vùng có nguy cơ sạt lở cao như thôn Hải Phong 1, Hải Phong 2 (xã Kỳ Lợi); cần sẵn sàng các phương án di dời dân.

Thị xã cũng cần khẩn trương rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai gắn với công tác phòng chống dịch, đặc biệt, phải xem xét lên phương án di dời dân theo các cấp độ bị phong toả do dịch COVID-19; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly tập trung...

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Không chủ quan, lơ là với mưa bão, sẵn sàng phương án di dời dân ở TX Kỳ Anh

Đoàn nghe đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh trình bày phương án chuẩn bị ứng phó bão số 5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống, ứng phó với bão số 5 của các doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị bám sát diễn biến thời tiết để có phương án đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như trang thiết bị vật tư, bến bãi tại các công trường đang thi công.

Các doanh nghiệp đang thực hiện phương án bố trí lao động ăn, ở và làm việc tập trung cần tiếp tục duy trì nghiêm phương án phòng dịch COVID-19. Cùng đó, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT tỉnh, thị xã Kỳ Anh, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng để tập trung cao cho công tác ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh còn tiềm ẩn phức tạp.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.