Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tiếp tục vào cuộc phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần, trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng, góp phần vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa từng bước thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp.

Chiều nay (8/9), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tham dự.

Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh đã phát hiện 449 bệnh nhân COVID-19, các cơ sở y tế trong tỉnh đã điều trị khỏi bệnh cho 280 bệnh nhân; đang theo dõi, điều trị cho 102 bệnh nhân. UBND tỉnh đã ban hành phương án đáp ứng khi có 1.000 ca mắc trên địa bàn.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta vẫn ở mức cao.

Đến nay, TX Hồng Lĩnh, xã Tùng Lộc (Can Lộc), thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) đã kiểm soát được dịch, kết thúc thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Hiện nay, chỉ còn lại 1 thôn của xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) đang tiếp tục thực hiện cách ly xã hội Chỉ thị 16/CT-TTg.

Hà Tĩnh đã được Bộ Y tế phân bổ 7 đợt vắc-xin phòng COVID-19 với tổng số 151.925 liều, ngành y tế đã triển khai tiêm được 143.962 liều; hiện đang thực hiện tiêm đợt 7 cho các đối tượng theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Nguy cơ dịch vẫn ở mức cao nên nhiệm vụ trọng tâm vẫn cần tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch.

Các lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát người và phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập.

Trên cơ sở chỉ đạo của ngành y tế, các địa phương và cơ sở y tế đang thực hiện nghiêm việc rà soát, phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại Hà Tĩnh hiện nay, tỉnh cần nghiên cứu phương án để cho phép học sinh đi học trở lại bình thường.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả phòng, chống dịch, các đại biểu tham dự đều nhận định, mặc dù đến nay, công tác phòng, chống dịch bệnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tình hình dịch đang được kiểm soát, song nguy cơ dịch trên địa bàn vẫn ở mức cao.

Nguyên nhân là do tình hình dịch tại các địa phương lân cận vẫn đang diễn biến phức tạp; nguy cơ cao từ các lái xe đường dài sử dụng các dịch vụ (xăng dầu, đồ ăn, đồ uống) trên Quốc lộ 1 và các tuyến tránh. Bên cạnh đó, theo dự báo, một số tỉnh, thành miền Nam có thể giảm mức độ phong tỏa theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên khả năng người về Hà Tĩnh trong thời gian tới là rất lớn.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Cùng với công tác phòng, chống dịch, lực lượng chức năng cần quan tâm công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, tăng giá bất thường.

Các đại biểu cho rằng, hiện nay, vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nhóm giải pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, phát hiện kịp thời các ca bệnh để truy vết, cách ly, xét nghiệm, không để dịch lây lan rộng; chủ động đảm bảo vật tư trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống dịch và công tác điều trị, xét nghiệm.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Ngành y tế cần xây dựng rõ các nội dung kiểm tra công tác phòng, chống dịch để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra; nhanh chóng thành lập điểm test nhanh và lấy mẫu RT-PCR trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh để phục vụ nhu cầu xét nghiệm của các lái xe đường dài.

Tiếp tục chú trọng phòng, chống dịch trong sản xuất kinh doanh; có các giải pháp linh hoạt, phù hợp để đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hoá; xem xét cho hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng, cơ sở kinh doanh, giáo dục; xem xét sớm cho trở lại học bình thường...

Không chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, nguy cơ dịch vẫn còn cao nên cả hệ thống chính trị cần tiếp tục vào cuộc phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, lơi lỏng để vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan, lơi lỏng khi nguy cơ dịch xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế phân bổ thêm nguồn vắc-xin phòng COVID-19 để tăng cường tỷ lệ tiêm phòng; ưu tiên tiêm cho giáo viên, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; tiếp tục duy trì chặt chẽ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến quốc lộ, đường mòn để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập; kiểm soát chặt chẽ di biến động tại các khu, cụm dân cư; phát huy vai trò của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng và hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ các cấp cần tăng cường bám sát địa bàn để kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Về việc mở lại hoạt động dịch vụ, giao ngành y tế nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu quyết định việc cho phép những loại hình dịch vụ nào hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Về phương án dạy học, sẽ cho phép trở lại học tập bình thường khi ngành y tế và ngành giáo dục - đào tạo thống nhất tham mưu phương án cụ thể và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, phát hiện kịp thời tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và tăng giá để trục lợi.

Sở Tài chính tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!