Diện mạo mới trên đô thị Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, ra quân chỉnh trang diện mạo đô thị, những ngày này, các cấp chính quyền ở thị xã Kỳ Anh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Mặc dù diện mạo đô thị ở Kỳ Anh đã có những chuyển biến tích cực sau gần 5 tháng thành lập thị xã mới, song hơn ai hết, người dân vẫn nhận ra những hạn chế về cơ sở hạ tầng, ý thức của người dân trong thời gian đầu xây dựng đô thị mới.

Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 903 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc chia tách địa giới hành chính, thành lập thị xã mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, các cấp ủy, chính quyền ở TX Kỳ Anh đã phát động nhiều phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất, lập thành tích hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Diện mạo mới trên đô thị Kỳ Anh ảnh 1

Dự án xây dựng chợ thị xã Kỳ Anh và đường trục chính vào chợ có tổng mức đầu tư gần 170 tỷ đồng được hoàn thành trước thời hạn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

“Chúng tôi coi đây là thời cơ thuận lợi để hình thành ý thức, trách nhiệm của chính quyền, công dân đô thị. Từ đó, huy động nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng, hình thành nét văn hóa trên đô thị mới” - Phó Bí thư Thị ủy Dương Thanh Hòa chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Phan Duy Vĩnh, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chỉnh trang, siết chặt công tác quản lý đô thị, trong đó, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông, không gian đô thị. Tiến hành thu gom, chỉnh trang đường điện, cáp viễn thông trên các tuyến đường, đảm bảo sạch, gọn, an toàn. Các lực lượng chức năng trên địa bàn đã cưỡng chế tháo dỡ 1.613 biển quảng cáo, 42 ki-ốt, 20 mái che vi phạm ATGT; đồng thời, tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự đô thị, ATGT cho 2.654 hộ dân.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng các đề án phát triển đô thị, bộ tiêu chí tuyến phố văn minh, quy chế quản lý đô thị; tiến hành rà soát các nút đường giao thông, lắp biển báo, tín hiệu và lập danh sách 102 tuyến đường đô thị đủ điều kiện để đặt tên đường…

Theo Phó BQL dự án thị xã Kỳ Anh - Nguyễn Quang Tú, hiện nay, trên địa bàn có rất nhiều công trình xây dựng đang được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành ngay trong tháng 10/2015. Trong đó, các công trình như: chợ TX Kỳ Anh (tổng mức đầu tư hơn 162 tỷ đồng); đường giao thông và hệ thống thoát nước ngoài hàng rào chợ (tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng) đã được hoàn thành trước thời hạn. Các công trình còn lại như: nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đô thị khu vực phường Sông Trí; nâng cấp hệ thống thoát nước, vỉa hè và sửa chữa mặt đường các tuyến giao thông đô thị khu vực phường Sông Trí; dự án thư viện cộng đồng… đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến cuối tháng 10/2015, các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Phó Bí thư Thị ủy Dương Thanh Hòa cho biết thêm, song song với các nhiệm vụ nói trên, TX Kỳ Anh đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB tại 56 dự án trên địa bàn, trong đó, tập trung quyết liệt đối với các dự án: di dời thôn Đông Yên; thi công các trục đường trong khu kinh tế; cổng số 1 FORMOSA; đường điện 220 kV… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các tồn đọng liên quan đến công tác GPMB, lĩnh vực quản lý đất đai nhằm tạo động lực, niềm tin để đô thị mới tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast