Đổi mới điều hành, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị

(Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 vào sáng 29/12. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

doi moi dieu hanh nang cao nang luc cua he thong chinh tri

Ảnh: VGP

Trong ngày làm việc thứ 2, thảo luận đóng góp ý kiến cho kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, đại biểu kiến nghị cần tập trung hơn cho việc chọn các mũi trọng tâm, đột phá; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát; khẩn trương sửa đổi Luật Đất đai nhằm thực hiện có hiệu quả hơn đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp; tăng cường công tác phân cấp, giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương nhằm xây dựng môi trường thông thoáng trong sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất khẩu...

Các đại biểu cũng kiến nghị cần đấu tranh mạnh hơn nữa với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh công tác hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực mới trong thúc đẩy tăng trưởng; xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, nhà ở cho người có công, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bảo môi trường lành mạnh cho trẻ em; tăng cường bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào những vấn đề nóng như xử lý rác thải, môi trường đô thị, làng nghề…

doi moi dieu hanh nang cao nang luc cua he thong chinh tri

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Nhằm thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đề ra, phát biểu tại hội nghị, các Phó Thủ tướng: Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Phạm Bình Minh đề nghị đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cách tổ chức các cuộc họp, cách làm báo cáo; ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin; đổi mới việc đào tạo giáo viên, đào tạo nghề; siết chặt quản lý thuốc; tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; rà soát tất cả các sản phẩm của ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất; tổ chức lại thị trường bán lẻ, giữ vững thị trường truyền thống, từng bước phát triển thị trường mới…

doi moi dieu hanh nang cao nang luc cua he thong chinh tri

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc theo hướng năng cao năng lực, đổi mới điều hành. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc theo hướng năng cao năng lực, đổi mới điều hành, tăng cường quản lý thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp thu nghiêm túc, đưa vào chương trình hành động đối với toàn bộ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Thủ tướng cho rằng, bài học kinh nghiệm cho những thành công cần được tiếp tục áp dụng đó là năng lực lãnh đạo, điều hành, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ; tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có cơ chế khen thưởng, xử lý cán bộ đối với từng đầu việc; đoàn kết, cộng sự của cả hệ thống; ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo trong phát triển…

doi moi dieu hanh nang cao nang luc cua he thong chinh tri

Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ đề năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và đề nghị phải có chuyển biến mạnh mẽ hơn, chất lượng hơn đối với nền kinh tế, an ninh xã hội và đời sống của người nghèo, người yếu thế; xây dựng bộ máy trong sạch, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, quản lý giá cả thị thường, xử lý nghiêm tình trạng gian lận thương mại; phát triển nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ ngư dân, diêm dân đánh bắt xa bờ; khuyến khích mạnh mẽ kinh tế tư nhân; thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế; tiếp tục xây dựng thể chế, cải cách hành chính, đổi mới môi trường kinh doanh.

Trước mắt, tất cả các ban ngành, đoàn thể, địa phương tập trung chăm lo Tết cho người dân, đảm bảo một cái Tết sum vầy, đầm ấm, an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast