Hà Tĩnh kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn để đối phó với bão số 7

Chánh Văn phòng BCH PCLB tỉnh Hà Tĩnh Bùi Lê Bắc vừa cho biết, theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, đến 7 giờ sáng nay (4/10), vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,8 độ vĩ Bắc, 117,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức từ 75 - 102 km/h), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đối hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Diễn biến và đường đi của bão số 7 tính đến cuối chiều ngày 3/10
Diễn biến và đường đi của bão số 7 tính đến cuối chiều ngày 3/10

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 7, BCH PCLB tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện số 13, trong đó yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi, kiểm đếm và tìm mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão số 7 để chủ động thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, BCH PCLB tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ - cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 7 nhằm chủ động các biện pháp phòng chống bão.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast