Hội thảo “Kinh tế tập thể Hà Tĩnh - thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”

Ngày 28-9, Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh tổ chức hội thảo “Kinh tế tập thể Hà Tĩnh thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Trọng Quế đồng chủ trì hội thảo.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết kinh tế tập thể tỉnh ta tiếp tục củng cố và phát triển, số HTX thành lập mới trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; đã xuất hiện nhiều mô hình SXKD có hiệu quả
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết kinh tế tập thể tỉnh ta tiếp tục củng cố và phát triển, số HTX thành lập mới trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; đã xuất hiện nhiều mô hình SXKD có hiệu quả

Báo cáo đề dẫn hội thảo chỉ rõ: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết kinh tế tập thể tỉnh ta tiếp tục củng cố và phát triển, số HTX thành lập mới trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng nhanh, đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; đã xuất hiện nhiều mô hình SXKD có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH của tỉnh. Tuy vậy, hoạt động của nhiều HTX còn lúng túng, bị động, phương án SXKD không rõ ràng, liên doanh, liên kết trong trong sản xuất phát triển chậm; nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ không đến được các HTX, tổ hợp tác; vai trò của HTX chưa được quan tâm đúng mức…

Tại hội thảo đã có 21 ý kiến thảo luận phân tích, đánh giá khá thẳng thắn, đầy đủ về thực trạng, nguyên nhân nền kinh tế tập thể Hà Tĩnh trong 10 năm qua và đã đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển KTTT đã được ban hành nhưng việc triển khai thực hiện chậm, thiếu đồng bộ, tác dụng thấp; một số khó khăn về vay vốn, cấp đất, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ chưa được giải quyết kịp thời. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý HTX yếu kém, nhiều HTX chưa xây dựng được phương án SXKD, cán bộ chưa thực sự say sưa, tâm huyết với công việc…

Hội thảo cũng đã đề ra được một số giải pháp thúc đẩy phát triển KTTT trong thời gian tới, như: tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và công tác giáo dục tuyên truyền làm cho cán bộ, nhân dân hiểu sâu sắc về luật HTX; tập huấn, đào tạo cho cán bộ quản lý các HTX; tổ chức thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất; tập trung tháo gỡ về vốn, đất sản xuất cho HTX…

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham luận tại hội thảo và nhấn mạnh: mặc dù KTTT tỉnh ta đang còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong thời gian qua, đặc biệt 5 năm gần đây KTTT đã có những bước phát triển mạnh trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Lê Đình Sơn đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do trình độ, nhận thức về bản chất, các nguyên tắc và giá trị của HTX kiểu mới chưa đầy đủ của lãnh đạo chính quyền các cấp, các cán bộ, xã viên HTX; công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể của chính quyền các cấp còn lúng túng, buông lỏng, xem nhẹ, chưa có sự tập trung chỉ đạo sát sao.

Đến 30/6/2012, toàn tỉnh có 493 tổ hợp tác, 586 HTX với 133.253 xã viên và 98.747 lao động hoạt động đa dạng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Doanh thu hàng năm của KTTT ước đạt 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 13,5 tỷ đồng, lợi nhuận KTTT trên 35 tỷ đồng/năm và đã giải quyết việc làm cho gần 2,5 vạn lao động.

Thu nhập của xã viên trên lĩnh vực: nông nghiệp đạt 8-10 triệu đồng/ năm; CN – TTCN, môi trường: 10-13 triệu đồng/năm; xây dựng: 15-16 triệu đồng/năm; DVTM: 17-20 triệu đồng/năm; dịch vụ vận tải: 22-25 triệu đồng/năm; quỹ tín dụng nhân dân: 20-35 triệu đồng/năm

Để phát triển nền KTTT xứng tầm yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu chính quyền các cấp cần nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo; tập trung xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo môi trường thuận lợi cho các HTX, giải quyết nhiều việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast