Kiểm điểm chủ tịch các huyện, xã buông lỏng quản lý tài nguyên, khoáng sản

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh phải có bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Mặc dù đã được UBND tỉnh nhắc nhở, đốc thúc nhưng ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, "cát tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành
Mặc dù đã được UBND tỉnh nhắc nhở, đốc thúc nhưng ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, "cát tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành

Việc khai thác, kinh doanh trái phép tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi trên địa bàn Kỳ Anh, Cẩm Xuyên không phải là chuyện mới. Dù đã được UBND tỉnh nhắc nhở, đốc thúc các huyện phải quản lý chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa, nhưng ở các địa phương này, "cát tặc" vẫn ngang nhiên lộng hành.

Công văn 2318/UBND-CN1, ngày 5/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh phải có bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Công văn cũng đồng thời yêu cầu có hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch UBND của các xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên), xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh) và các tổ chức liên quan…báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 15/6/2014.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast