Sắp hết hạn tiêm phòng, tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm còn thấp

(Baohatinh.vn) - Thời hạn tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm định kỳ đợt 1 năm 2024 đã gần kết thúc, song tỷ lệ tiêm phòng tại Hà Tĩnh vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024, toàn tỉnh tổ chức lịch tiêm phòng tập trung, hoàn thành trước ngày 30/4 và tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn.

Dù đã gần kết thúc thời hạn nhưng tỷ lệ tiêm phòng ở huyện Kỳ Anh vẫn còn đạt thấp. Cụ thể, tiêm phòng vắc - xin tụ huyết trùng cho trâu, bò đạt 37,3%; viêm da nổi cục đạt 14,6%; dịch tả lợn đạt 9,5%; tụ huyết trùng lợn đạt 15,2%; cúm gia cầm đạt 4%...

bqbht_br_img-2223-50.jpg
Huyện Hương Sơn tổ chức tiêm phòng vắc - xin cho đàn trâu, bò.

Theo ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật (KHKT) và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Kỳ Anh, ý thức chủ quan với công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm tập trung ở những người dân chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, nhất là 2 năm trở lại đây, địa bàn ít xảy ra các ổ dịch lớn khiến các hộ chăn nuôi bắt đầu có tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Cùng đó, lực lượng thú y có chuyên môn tại cơ sở còn thiếu, một số xã phải thuê thú y từ địa phương khác về tiêm phòng khiến cho công tác theo dõi, đôn đốc nhiều lúc không kịp thời. Huyện đang tiếp tục cho rà soát tổng đàn sát thực tế để tiêm phòng bổ sung, đặc biệt là đối với vắc - xin viêm da nổi cục trên trâu bò, vắc - xin cúm gia cầm.

Tại huyện Vũ Quang - một trong những địa phương có tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng đợt 1 lớn nhất của tỉnh (trên 245.000 con) nhưng sau 1 tháng triển khai, tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm chỉ đạt gần 1%.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Vũ Quang cho biết: “Trên địa bàn huyện có 1 trang trại chăn nuôi gà lớn (trên 10.000 con) đã tiến hành tiêm vắc - xin, còn đối với chăn nuôi nông hộ (hộ gia đình, gia trại nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp), người dân chưa phối hợp với việc tiêm phòng dù ngành chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở”.

Qua rà soát, tại Hà Tĩnh, đợt 1 năm 2024 sẽ tiến hành tiêm phòng cho hơn 134.000 con trâu, bò; gần 247.000 con lợn; khoảng 2,3 triệu con gia cầm; hơn 111.000 con chó. Đến nay, theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, công tác tiêm phòng vắc-xin định kỳ tại các địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra.

Toàn tỉnh mới tiêm vắc - xin viêm da nổi cục cho trâu, bò đạt hơn 64,9%; lở mồm long móng trâu bò đạt 65,3%; tụ huyết trùng trâu, bò đạt 59,1%; dịch tả lợn trên 61%; tụ huyết trùng lợn hơn 62%; cúm gia cầm chỉ đạt gần 33,5%. Một số địa phương có tỷ lệ tiêm phòng còn thấp như: huyện Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc…

z5384492198688_b678e2f313f3c9507c4a0a1f28782947.jpg
Huyện Lộc Hà tổ chức tiêm phòng vắc - xin cúm gia cầm trên đàn gà.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt theo kế hoạch vẫn là việc thiếu ý thức của người chăn nuôi đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; chính quyền một số địa phương còn lơ là, thiếu quan tâm trong công tác tổ chức, bám nắm cơ sở; mạng lưới thú y cơ sở còn yếu và thiếu; tồn tại tình trạng giao chỉ tiêu tiêm phòng chưa đúng đối tượng, không sát tổng đàn thực tế.

Hà Tĩnh hiện có hơn 231.000 trâu, bò; 398.000 con lợn; gần 10 triệu con gia cầm. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn Châu Phi (huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ), viêm da nổi cục trên trâu, bò (huyện Lộc Hà). Cùng đó, thời tiết nắng nóng, các loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh, hiệu lực của đợt tiêm phòng trước đã hết khiến vật nuôi suy giảm sức đề kháng, dễ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh, gây thiệt hại trong chăn nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp trong khi tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm phần nhiều nên nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh thời gian tới trên địa bàn tỉnh là rất cao.

z3578903264043_aaebed8a62e7ced91eac85b6b59f193d.jpg
Hà Tĩnh là địa phương có tổng đàn chăn nuôi lớn nên cần tập trung thực hiện tốt công tác tiêm phòng.

Để chủ động kiểm soát tốt các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, ngành chuyên môn đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát tổng đàn hiện có để tiêm phòng bổ sung, đảm bảo tối thiểu 80% đàn gia súc, gia cầm được tiêm đủ, đúng loại vắc - xin phòng bệnh; thực hiện đúng quy định về nuôi, quản lý chó mèo, nhất là việc tiêm vắc - xin phòng, chống bệnh dại. Cùng đó, phân công cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn để giám sát, hướng dẫn công tác tiêm phòng, quản lý, sử dụng vắc xin đúng chủng loại; tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi tự giác phối hợp trong công tác tiêm phòng dịch bệnh, chú ý vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để góp phần bảo vệ đàn vật nuôi.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diệp

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh

”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.