Đẩy nhanh tiêm vắc-xin cho chó, mèo trước nguy cơ bệnh dại xâm nhiễm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại động vật, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo.

Theo thống kê của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, cả nước có 27 người chết vì bệnh dại, 100.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng. Bệnh dại lây truyền từ động vật sang người do vi-rút dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong rất cao, gần như 100%.

Hiện nay, Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch dại trên vật nuôi nhưng tại địa phương giáp ranh là Nghệ An đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nguyên nhân chính là do đàn chó chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh. Điều này đang đặt ra nguy cơ cao xâm nhiễm loại dịch bệnh nguy hiểm này đến các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển sang mùa hè nắng nóng.

IMG_7140.jpg
Các huyện, thị, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng bắt buộc vắc-xin dại cho động vật.

Trước diễn biến đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã yêu cầu các huyện, thị, thành gấp rút triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc-xin dại cho động vật năm 2024, thời gian thực hiện đến hết ngày 30/4/2024 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại TP Hà Tĩnh, công tác tiêm vắc-xin phòng dại đang được các phường, xã rốt ráo triển khai. Ông Lê Văn Vinh (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Biết được thông tin phường tổ chức tiêm phòng dại là tôi đăng ký ngay để tiêm cho con chó của gia đình. Việc làm này nhằm bảo vệ mình và gia đình”.

IMG_7106.jpg
Cán bộ thú y phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) rà soát số lượng đàn chó, mèo trên địa bàn.

Ông Trần Viết Phương - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi TP Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chúng tôi yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo trên địa bàn. Hiện nay, thành phố đã tiêm phòng dại cho 1.011/ 1.522 con theo chỉ tiêu giao và phấn đấu "phủ" tỷ lệ đạt trên 70%; bám nắm, chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời”.

Là một trong những địa phương có tổng đàn chó, mèo lớn của toàn tỉnh, huyện Vũ Quang đã trực tiếp cử cán bộ chuyên môn của huyện theo dõi, hướng dẫn cho các xã, thị trấn chủ động đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dại.

Ông Trần Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Ân Phú (Vũ Quang) thông tin: “Tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn vật nuôi kịp thời, đầy đủ là biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh. Đến nay, trên 303 con chó, mèo trên địa bàn xã được tiêm vắc-xin, vượt kế hoạch hơn 22% (chỉ tiêu giao 247 con - PV)".

z5284128066121_e632597e0a2bbc5e41ac6514f2f22e77.jpg
Huyện Vũ Quang đã tiêm phòng trên 1.000/ 4.916 chó, mèo theo kế hoạch giao.

Theo ông Trương Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Vũ Quang, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương và ngành nông nghiệp thống kê số lượng vật nuôi trong diện phải tiêm, điều động cán bộ thú y các xã, thị trấn thành lập tổ tiêm phòng theo cụm. Các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phối hợp nhân viên thú y xã sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp chó, mèo mắc bệnh để khoanh vùng, xử lý kịp thời. Đến nay, huyện Vũ Quang đã tiêm phòng trên 1.000 /4.916 con chó, mèo theo kế hoạch giao (đạt trên 21,8%) và dự kiến trước ngày 15/4 sẽ tiêm đạt trên 70% tổng đàn.

z5283492955923_f93fcded96f121234ff3310f17a04de6.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phân bổ hơn 55.000 liều vắc-xin phòng bệnh dại cho các địa phương.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý thú y (Chi cục Chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh) cho biết : "Bệnh dại đang diễn tiến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, trong khi thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát, đỉnh điểm vào khoảng tháng 5 đến tháng 8. Hiện nay, chó, mèo thả rông vẫn còn phổ biến, nhất là tại các vùng nông thôn, miền núi nên càng khó khăn trong quản lý dịch bệnh".

Theo khuyến cáo của cơ quan thú y, tiêm phòng được xem là biện pháp quan trọng, an toàn nhất để phòng bệnh cho vật nuôi, trong đó có tiêm phòng dại cho chó, mèo. Người dân cần chú trọng tiêm vắc-xin phòng dại cho vật nuôi đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Các địa phương bố trí kinh phí, tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin phòng bệnh dại đảm bảo đạt tỷ lệ trên 70% nhằm nâng cao tỷ lệ miễn dịch cho đàn chó, mèo; phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã rà soát tổng đàn, triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024, trong đó, tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các địa phương tỷ lệ tiêm phòng còn đạt thấp, đặc biệt đối với các mũi vắc-xin phòng bệnh dại chó, viêm da nổi cục trên trâu, bò và cúm gia cầm.

Được biết, Hà Tĩnh đang có hơn 211.000 con chó, mèo. Để phục vụ công tác tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phân bổ hơn 55.000 liều vắc-xin phòng bệnh dại cho các địa phương.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).