Nắm thời cơ, tạo bước đột phá

(Baohatinh.vn) - Trên quá trình phấn đấu trở thành đô thị loại 2, TP Hà Tĩnh đối mặt không ít khó khăn, thử thách, song cũng đứng trước nhiều cơ hội. Nắm bắt thời cơ, tạo sự bứt phá, tin rằng, một ngày không xa, thành phố sẽ khoác lên mình “chiếc áo” đô thị loại 2.

Theo kết quả đánh giá, phân loại các tiêu chí đô thị, đến thời điểm này, TP Hà Tĩnh mới đạt 18/49 tiêu chí đô thị loại 2, chủ yếu là tiêu chí về KT-XH và hạ tầng đô thị liên quan đến vấn đề nhà ở, đất xây dựng công trình công cộng, cấp nước, điện, chiếu sáng đô thị, hệ thống thông tin liên lạc. Các tiêu chí chưa đạt liên quan đến hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Xuất phát điểm thấp, ra đời trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, thiếu nguồn lực, cơ chế đặc thù… là những nguyên nhân chính làm gia tăng khoảng cách xây dựng đô thị loại 2 ở TP Hà Tĩnh.

Nắm thời cơ, tạo bước đột phá ảnh 1
Diện mạo đô thị Hà Tĩnh từng bước khởi sắc.

Sau khi dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung hoàn thành, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đồng ý để TP Hà Tĩnh trở thành một trong 3 thành phố của cả nước triển khai dự án phát triển thành phố loại 2, với tổng mức đầu tư 95 triệu USD (TP Hà Tĩnh được đầu tư 42,12 triệu USD, tương đương khoảng 876 tỷ đồng). Dự án được triển khai trong vòng 4 năm (2014-2018), gồm 2 hợp phần: xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước, phòng chống ngập lụt. Được thụ hưởng 1 dự án ODA có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện, nâng cấp hạ tầng, TP Hà Tĩnh cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện thành công dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng bởi dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 1.109 hộ dân với khoảng 3.720 nhân khẩu của các phường, xã.

Cùng sự giúp đỡ của ADB, thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã được Hiệp hội Các đô thị Việt Nam và Liên đoàn Đô thị Canada chọn làm một trong 3 đối tác chính cho khu vực miền Trung tham gia dự án “Chương trình đối tác đô thị về phát triển kinh tế địa phương” MPED giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu cơ bản của việc hợp tác này là hỗ trợ thành phố xây dựng chiến lược phát triển kinh tế địa phương, sử dụng phương thức “từ dưới lên” - tối đa hóa các lợi thế đặc thù của thành phố. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá sẽ phân tích và xác định các yêu cầu, xu hướng phát triển trong tương lai về thị trường, sức hút và nhu cầu lao động, việc làm, sự phát triển của doanh nghiệp, các ngành nghề chủ yếu… đối với thành phố, giúp địa phương xây dựng chiến lược phát triển khoa học, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh.

Với đặc thù phát triển của thành phố, sự hỗ trợ từ bên ngoài là cần thiết, tuy nhiên, vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng đô thị loại 2 đang đặt lên vai chính quyền và nhân dân thành phố. Hơn bao giờ hết, người dân thành phố cần khơi dậy sức mạnh nội lực, phát triển SXKD, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Trước mắt, thành phố cần thực hiện hiệu quả nghị quyết phát triển TM-DV, du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đồng thời xây dựng các giải pháp để cụ thể hóa chiến lược và quy hoạch phát triển dài hạn, trong đó, ưu tiên đón đầu cơ hội và tiềm năng phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trong tương lai, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển.

Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc kinh tế, thực hiện quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, coi đây là cơ hội để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast