Rộn ràng vụ tôm mới

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khắp các vùng nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đều chung không khí rộn ràng bước vào vụ tôm xuân hè. Các chủ đầm tất bật cải tạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống... với niềm hy vọng một vụ nuôi thắng lợi.

Gần tháng nay, người dân tập trung huy động nhân lực, vật lực cải tạo ao đầm sẵn sàng cho ngày xuống giống vụ tôm nuôi đầu tiên trong năm. Hầu hết các ao hồ thuộc vùng nuôi tôm công nghệ cao trên cát xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) đã được cải tạo, nâng cấp khá bài bản. Nhiều chủ đầm đang tất bật chuẩn bị thả giống, gương mặt ai cũng ánh lên niềm tin về vụ tôm đầu năm thu hoạch đạt kết quả cao.

Người nuôi tôm bắt đầu xuống giống vụ nuôi đầu tiên trong năm.

Người nuôi tôm bắt đầu xuống giống vụ nuôi đầu tiên trong năm.

Anh Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Cẩm Dương cho biết: “Sau hơn 20 ngày huy động, tất cả xã viên tập trung cải tạo ao đầm trên diện tích 5 ha nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát. Đây là vụ nuôi thứ 2 nên HTX rất chú trọng công tác cải tạo ao đầm, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị. Đặc biệt, anh đích thân vào tận cơ sở ở các tỉnh phía Nam mua con giống rồi vận chuyển về bằng đường hàng không. Hiện tại, HTX đã tiến hành thả hơn 3 triệu con tôm giống chất lượng cao được lấy từ các công ty giống Việt Úc và CP.

“Từ những thành công của nhiều mô hình nuôi tôm theo công nghệ mới, năm nay, HTX cũng sẽ áp dụng các quy trình này nhằm giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh với mong muốn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn” - anh Đồng chia sẻ.

Rời Cẩm Dương, về vùng nuôi tôm trên cát ở xã Xuân Đan (Nghi Xuân), chúng tôi bắt gặp những chiếc xe bán tải nối nhau đưa giống về cung ứng cho bà con nơi đây. Tiếng nói cười vang lên khi hàng triệu con tôm được mọi người vận chuyển đến trước ao nuôi.

Tiếp nhận 2,5 triệu con tôm giống, anh Trần Huy Khánh phấn khởi cho biết: Nhờ trúng đậm vụ tôm cuối năm 2015 nên vụ này, anh “mạnh tay” bỏ ra hơn 600 triệu đồng đầu tư nâng cấp toàn bộ 6 ao nuôi, thay bạt, giàn quạt nước, xây thêm 2 giếng nước…

Điều mừng là thời tiết hôm nay thuận lợi, giờ chỉ việc bật máy sục khí và ngâm giống xuống ao nuôi khoảng 30 phút để cân bằng nhiệt độ là tiến hành thả giống. Người nuôi tôm bây giờ khỏe hơn trước nhiều, bởi không phải lo về nguồn giống, chỉ cần đăng ký đặt hàng là các công ty cung ứng giống có uy tín trong và ngoài tỉnh như: Việt Úc, CP và Miền Trung... chở giống đến tận hồ.

Trực tiếp giám sát kỹ thuật thả giống cho các hộ nuôi, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân - Trịnh Quang Luật cho biết: Bắt đầu từ tháng 3, các hộ nuôi và doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã huy động phương tiện… đào mới, cải tạo ao, đầm, nạo vét, tu sửa bờ ao, xử lý môi trường nước, chuẩn bị điều kiện bước vào vụ mới. Toàn huyện hiện đã cải tạo được hơn 70% tổng diện tích nuôi tôm. Nhiều vùng nuôi thâm canh, công nghệ cao trên cát ở Xuân Phổ, Xuân Đan, Cương Gián… bắt đầu xuống giống, tuân thủ đúng lịch thời vụ.

Vụ tôm xuân hè năm nay, các địa phương tiếp tục tập trung phát triển nuôi tôm theo hướng bền vững, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; hạn chế nuôi quảng canh, đẩy mạnh phát triển theo hướng thâm canh, công nghệ cao trên cát.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nguyễn Công Hoàng, để vụ tôm xuân hè thắng lợi, đạt năng suất, sản lượng cao, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt việc cải tạo ao đầm theo đúng quy trình kỹ thuật, khuyến cáo người dân đưa những loại giống có năng suất và phẩm cấp cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, khuyến khích các vùng nuôi thâm canh, công nghệ cao trên cát áp dụng công nghệ mới vào nuôi tôm thẻ nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, hạn chế rủi ro do dịch bệnh gây ra...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast