Sôi nổi ra quân sản xuất vụ đông ở Đức Thọ

Trong những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các địa phương ra quân sản xuất vụ đông 2013.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác làm đất và tiến hành gieo trỉa được gần 200 ha ngô đông. Trong đó, tập trung lớn nhất là các xã: Đức An, Đức Lạng, Đức Lạc…

Bà con nông dân xã Đức An xuống đồng gieo trỉa ngô đông 2013
Bà con nông dân xã Đức An xuống đồng gieo trỉa ngô đông 2013

Theo kế hoạch, vụ đông năm nay huyện Đức Thọ sẽ gieo trỉa 1750 ha cây trồng vụ đông, chủ đạo vẫn là ngô và rau đậu thực phẩm. Nhằm tăng tối đa hiệu quả kinh tế, huyện chủ trương phân vùng sản xuất theo loại hình sinh thái, vùng thượng, trà sơn bố trí cây ngô; ven thị trấn và vùng ven đê, ngoài đê bố trí rau màu.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng KHCN trong sản xuất, một mặt đưa ra chính sách, bổ sung các loại giống chất lượng; mặt khác, xây dựng thêm 4 mô hình sản xuất: ngô thâm canh, bí xanh, rau đậu và rau, hoa trong nhà lưới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast