Thu hút nguồn lực, xây dựng TP. Hà Tĩnh sớm đạt đô thị loại II

(Baohatinh.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 đặt mục tiêu trước năm 2018, TP Hà Tĩnh phải đạt đô thị loại II. Để cụ thể hóa nghị quyết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, triển khai thực hiện quy hoạch chung TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết, quy hoạch chung TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (gọi tắt là quy hoạch chung TP Hà Tĩnh) trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh và chiến lược phát triển vùng.

Khu đô thị mới phía tây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thành phố, gắn kết với đầu mối giao thông quốc gia.

Khu đô thị mới phía tây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thành phố, gắn kết với đầu mối giao thông quốc gia.

Định hướng phát triển đô thị Hà Tĩnh lấy đô thị hiện hữu làm hạt nhân phát triển ra các hướng: hướng Bắc phát triển qua cảng Hộ Độ gắn với khu dịch vụ du lịch sinh thái; hướng Nam phát triển về phía Nam đường tránh gắn với khu vực phát triển hỗn hợp, khai thác cảnh quan bên sông Cầu Phủ, kết nối với hồ Kẻ Gỗ, Đại học Hà Tĩnh, cụm công nghiệp Cẩm Xuyên, cụm tiểu thủ công nghiệp; hướng Tây đến đường tránh quốc lộ 1 gắn với khu vực đầu mối giao thông cao tốc quốc gia; hướng Đông phát triển về phía sông Rào Cái kết nối khu vực mỏ sắt Thạch Khê…

Sau khi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và công bố (tháng 12/2015), thành phố đã tổ chức họp quán triệt đến tận bí thư, tổ trưởng tổ dân phố và in bản đồ quy hoạch, các tài liệu liên quan niêm yết công khai tại các trụ sở UBND xã, phường, tổ dân phố. “Việc này không chỉ phổ biến cho nhân dân hiểu, biết về các định hướng khu vực quy hoạch mà còn góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng theo quy hoạch và giám sát việc thực hiện quy hoạch” - ông Trọng nói.

Phối cảnh Khu phức hợp Vincom - một trong những điểm nhấn của Tp Hà Tĩnh trong tương lai gần

Phối cảnh Khu phức hợp Vincom - một trong những điểm nhấn của Tp Hà Tĩnh trong tương lai gần

Theo quy hoạch, sẽ xây dựng mới trung tâm hành chính phức hợp với diện tích khoảng 70 ha trên trục đường Hàm Nghi; tôn tạo, nâng cấp và mở rộng mạng lưới hệ thống trung tâm tài chính - thương mại hiện hữu tại khu vực đường Phan Đình Phùng, QL 1A và xây dựng các trung tâm thương mại mới tại trục đường Hàm Nghi. Hình thành các phố mua sắm, ẩm thực tại trung tâm thành phố và khu vực phát triển mới phía Tây. Cùng với tập trung phát triển các khu thương mại, TP Hà Tĩnh cũng sẽ xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật tại khu vực phía Nam ở xã Cẩm Bình gắn kết với cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên và Trường Đại học Hà Tĩnh.

Song song với đầu tư phát triển TM-DV, thành phố Hà Tĩnh sẽ có các công trình văn hóa - thể thao, khu công viên… xứng tầm phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của người dân. Theo đó, sẽ xây dựng trung tâm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, hệ thống bảo tàng trên đường Hàm Nghi gắn với khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh; xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh - trung tâm thể thao phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao và các công trình thi đấu thể thao cấp tỉnh tại xã Thạch Đài; xây dựng khu du lịch sinh thái ven sông xã Thạch Hạ gắn liền du lịch ven sông với du lịch nông nghiệp xã Thạch Môn.

Phía Nam thành phố Hà Tĩnh

Phía Nam thành phố Hà Tĩnh

Đô thị Hà Tĩnh cũng được xác định là đô thị xanh bằng việc quy hoạch hệ thống cây xanh kết nối từ khu vực đô thị hiện hữu đến các khu đô thị mới và hệ sinh thái tự nhiên - nông nghiệp gắn kết hệ sinh thái sông nước bao quanh thành phố, nhằm đảm bảo phát triển hệ sinh thái bền vững cho toàn đô thị. Bảo tồn và phát triển các vành đai xanh gắn với mặt nước khu vực phía Đông, hạn chế sự ô nhiễm của mỏ sắt Thạch Khê. Phát triển hệ thống cây xanh tại các tuyến giao thông chính, đường bao quanh thành phố, vườn hoa, tiểu công viên trong các khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp.

Ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ cho biết, thực hiện quy hoạch chung của thành phố, địa phương đang tập trung cao trong công tác tuyên truyền, đồng thời, chuẩn bị tổ chức cắm mốc quy hoạch, đặc biệt là quản lý quy hoạch. Cũng theo ông Hàn, quy hoạch nông thôn mới của địa phương đã bám sát quy hoạch thành phố, trong đó, thể hiện rõ ở việc dành quỹ đất để phát triển du lịch sinh thái, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp cũng như nhu cầu ở của người dân xung quanh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng, để cụ thể hóa quy hoạch này, ngoài việc tập trung tuyên truyền, TP Hà Tĩnh sẽ đa dạng hóa thu hút nguồn lực, đặc biệt, chú trọng việc huy động nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II. Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có cơ chế, chính sách hấp dẫn nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast