WB: Ebola có thể gây thiệt hại hơn 32 tỷ USD

Ngân hàng Thế giới vừa cho biết, dịch bệnh Ebola có thể gây thiệt hại lên tới hơn 32 tỷ USD cho nền kinh tế châu Phi trong 2 năm tới.

Một bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Tây Ban Nha (Ảnh Reuters)
Một bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Tây Ban Nha (Ảnh Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp diễn ra tại Washington vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cho biết: “Ngân hàng Thế giới vừa công bố một bản đánh giá mới về mức độ ảnh hưởng của đại dịch Ebola đối với nền kinh tế trong khu vực.

Nếu dịch bệnh không được nhanh chóng kiểm soát và tiếp tục đà lây lan như hiện nay thì nền kinh tế châu Phi sẽ phải chịu thiệt hại lên tới 32,6 tỷ USD vào năm 2015. Đây sẽ là một thảm họa đối với khu vực”.

Ông Jim Yong Kim cho rằng, những tác động về mặt kinh tế này hoàn toàn có thể kiểm soát được, nếu các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế có hành động kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.

Theo Ngân hàng Thế giới, nếu dịch Ebola được khống chế vào cuối năm nay, khi đó chi phí kinh tế tại các quốc gia Tây Phi sẽ chỉ rơi vào khoảng 359 triệu USD.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast