Hệ thống cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Khoảng 50m mặt bằng chưa thể giải toả trên tuyến đường gom chân đê La Giang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã trở thành "điểm nghẽn" về giải phóng mặt bằng, làm đứt quãng tiến độ dự án.
Đức Thọ (Hà Tĩnh) là địa bàn thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp thích ứng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó, bảo vệ đê La Giang và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, công trình.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư ứng dụng các phần mềm hiện đại đã giúp ngành chuyên môn Hà Tĩnh nâng cao năng lực dự báo thiên tai, qua đó giúp chính quyền và người dân chủ động phòng, chống và giảm thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
Khu vực bờ sông Minh, phía ngoài cống Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến công trình di tích đền Cả và đê La Giang nếu không được xử lý kịp thời.
Các em nhỏ trên “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng các bạn thiếu nhi ở đất liền vui đón Trung thu với các hoạt động như làm đèn lồng, xem múa lân, phá cỗ...
Thôn Hồng Lam (xã Xuân Giang, Nghi Xuân) không chỉ là “ốc đảo” tách biệt mà còn là nơi lưu giữ vẻ đẹp bình yên, nếp sống giản dị của người làng quê Hà Tĩnh giữa dòng sông Lam êm đềm.
Có tuổi đời hơn 600 năm, làng cổ Trường Lưu (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) sở hữu hệ thống di tích đặc sắc, trong đó: Mộc bản trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ, Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã thu hút sự tham gia của hơn 600 chị em nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn.
Sau 10 năm được đầu tư nâng cấp tuyến đê La Giang, hiện nay, hệ thống cơ đê đi qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng, xuống cấp gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 65 năm khi Người về thăm Hà Tĩnh là phải "giữ gìn sản xuất, chủ yếu là đắp đê”, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã tích cực đắp hàng trăm km đê sông, đê biển để giữ gìn sản xuất, bảo vệ tính mạng Nhân dân.
Tết này, nhiều người Hà Tĩnh ở nước ngoài không thể về quê đoàn tụ cùng gia đình nhưng với tình yêu dành cho quê hương, mỗi người đều có những ý tưởng và hành động thiết thực hướng về cội nguồn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang; bảo vệ sản xuất, an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.
Các cơ sở, hộ kinh doanh, buôn bán, cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở giáo dục tư thục tại TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã nghiêm túc chấp hành việc dừng hoạt động.
Gần 12 năm đưa đò trên dòng sông Lam, với ông Hồ Văn Tường (thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), được nhìn thấy người dân qua sông an toàn là niềm vui, động lực để gắn bó với nghề.
Bằng sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, những họa sỹ không chuyên là đoàn viên thanh niên huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã biến những bức tường rào cũ kỹ, rêu mốc thành những bức tranh tuyên truyền, cổ động nhiều màu sắc.
Dù đã được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên, nhưng nhiều người dân ở TX Hồng Lĩnh và TX Kỳ Anh vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19. Báo Hà Tĩnh ghi lại hình ảnh trong 2 ngày gần đây.
Sau khi Báo Hà Tĩnh phản ánh về tình trạng trong quá trình thi công xử lý thấm đê La Giang nhà thầu đã để bùn thải tràn ra đường đê, “xông” vào vườn nhà dân ở thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), đơn vị thi công đã tích cực vào cuộc khắc phục hậu quả.
Trong quá trình thi công xử lý thấm đê La Giang đoạn qua thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh), nhà thầu đã để bùn đất và các phụ gia tràn ra đường, "xông" vào vườn nhà dân, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt.
Du lịch sông nước là một loại hình du lịch mà nhiều nước trên thế giới đã khai thác từ lâu. Ở Việt Nam, chỉ mới có một số tỉnh, thành (Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ…) phát triển loại hình du lịch này, còn hầu hết các con sông lớn, có lịch sử và trầm tích văn hóa lâu đời, hai bên bờ có thắng cảnh đẹp nhưng vẫn chưa được khai thác hết. Sông Lam Hà Tĩnh - Nghệ An cũng nằm trong số đó.
Theo lời khai của bị can Trần Xuân Yến - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, chính giám đốc sở này, ông Hoàng Tiến Đức, đã đưa thông tin của 8 thí sinh để nhờ rút bài sửa nâng điểm.
Con trai suy thận nặng, người mẹ đành gửi cho chị gái chăm sóc, vào miền Nam kiếm tiền cho con chạy thận nhân tạo. Đó là hoàn cảnh éo le của chị Trần Thị Vinh (SN 1968) và em gái là Trần Thị Hoài Ninh ở thôn 2 - Đông Đoài, xã Đức La ( Đức Thọ).