Đức Thọ chủ động ứng phó, nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai

(Baohatinh.vn) - Đức Thọ (Hà Tĩnh) là địa bàn thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp thích ứng.

Các địa phương ở huyện Đức Thọ đã và đang chủ động triển khai các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm thích ứng an toàn với mưa lũ, đảm bảo tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

2.jpg
Ngôi nhà cũ của gia đình chị Huyền nằm sát chân núi, chỉ cần vài trận mưa lớn là xảy ra sạt lở.

Chị Cù Thị Huyền (thôn Hà Cát, xã Đức Lạng) cho biết: "Trước đây ngôi nhà của tôi nằm sát chân núi, chỉ cần vài trận mưa lớn là xảy ra sạt lở. Mặc dù nhà ở đã được xây dựng kiên cố nhưng gia đình tôi thường xuyên phải sống trong nơm nớp, lo âu mỗi khi mùa mưa bão đến. Vì vậy, cuối năm 2023, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã di dời đến nơi ở mới an toàn hơn".

1.jpg
Thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng có hàng chục hộ gia đình sống ven sông Ngàn Sâu có nguy cơ bị sạt lở

Xã Đức Lạng có các thôn Hà Cát và Vĩnh Yên với trên 40 hộ dân, 132 nhân khẩu ở sát chân núi, và dọc sông Ngàn sâu, nguy cơ sạt lở là rất cao, nhất là vào mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng, cho hay: Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, với phương châm phòng là chính, nhờ đó đã giảm thiểu tối đa thiệt hại và nỗi lo bão lũ trong Nhân dân.

3.jpg
Hầu hết các hộ gia đình ở xã Tùng Châu đều xây dựng nhà chạn để kê gác tài sản khi mùa mưa lũ đến.

Tùng Châu là một trong những xã ngoài đê La Giang, hằng năm vào mùa mưa lũ thường bị ngập lụt sâu. Không chỉ hệ thống đường giao thông bị chia cắt mà hàng trăm hộ dân còn bị cô lập nhiều ngày. Để ứng phó với thiên tai, xã Tùng Châu triển khai nhiều giải pháp phòng chống và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tại vùng rốn lũ này, gần như 100% nhà dân đã được kiên cố hóa, gắn với nhà chạn chống lũ, nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão được xây dựng. Ông Đào Lệ (thôn Tân An) cho biết: "Những năm gần đây gia đình tôi rất yên tâm khi mùa mưa bão đến, vì có nhà chạn làm nơi tránh trú cho trâu bò, đồng thời kê gác tài sản, lương thực thực phẩm".

Mùa mưa lũ năm nay, gia đình ông Nguyễn Viết Hoài (thôn Văn Khang) đã vơi bớt nỗi lo khi có ngôi nhà mới kiên cố. Ông Hoài chia sẻ: "Những năm trước, mỗi lần mưa lũ là gia đình tôi lại vất vả chạy lũ. Năm nay, từ 60 triệu đồng kêu gọi của Huyện đoàn Đức Thọ và vay mượn thêm của người thân, gia đình tôi ngôi nhà mới cao ráo, có gác xép để kê gác tài sản khi mưa lũ về".

10.jpg
Ngôi nhà mới của gia đình ông Nguyễn Viết Hoài được xây dựng kiên cố.

Tùng Châu là một trong những xã chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ. Do ở vùng ngoài đê nên bị ngập lụt sâu, thiệt hại về tài sản, vật nuôi và hoa màu của người dân. Các giải pháp thích ứng với mưa bão, nhất là công tác “4 tại chỗ” được xem là phương án tối ưu để chủ động xử lý các tình huống, và kịp thời khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra.

Ông Đậu Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu cho biết: Hiện nay, hầu hết hơn 1.300 hộ dân ở Tùng Châu đã có nhà chạn làm nơi tránh trú cho người và vật nuôi trong mùa mưa lũ. Hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, kênh mương thủy lợi, kè, được xây dựng kiên cố... Chúng tôi đã chuyển từ ứng phó sang chủ động thích ứng với mưa lũ.

8.jpg
Rọ đá được Hạt quản lý đê La Giang chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xẩy ra đối với đê La Giang

Toàn huyện Đức Thọ hiện có 51 công trình thủy lợi, trong đó có 32 hồ đập, cống điều tiết nước, 3 tuyến đê trọng điểm: đê La Giang, đê Rú Trí và đê Trường Sơn. Các công trình đang đáp ứng công năng tiêu úng, ngăn lũ. Đặc biệt, 3 tuyến đê trọng điểm trên luôn được tỉnh, huyện và các địa phương quan tâm nâng cấp, phục vụ tốt nhiệm vụ điều tiết nước tưới trong sản xuất, cũng như tiêu úng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Thức, Hạt phó Hạt quản lý đê La Giang huyện Đức Thọ cho biết: "Đê La Giang có tổng chiều dài 19,2 km (15,7 km đi qua địa phận huyện Đức Thọ và đã bê tông hoá 12,31 km) Công tác hộ đê La Giang mùa mưa lũ luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Chúng tôi đã đánh giá thực trạng theo phân cấp quản lý và xây dựng phương án bảo vệ".

7.jpg
Các loại vật tư như: đá hộc, đá dăm, cát, bao tải, rọ thép, vải lọc, bạt chắn sóng, phên tre, tre... để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Để chủ động các phương án PCBL, huyện Đức Thọ cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn đảm bảo các phương án “4 tại chỗ” trong mùa mưa bão, nhất là chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, vật lực ứng phó thiên tai một cách chủ động. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn.

Đối với các xã ngoài đê, huyện cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, đối với những tuyến đường ngập úng, hạn chế việc qua lại của người dân. Với các xã vùng núi có nguy cơ xẩy ra sạt lở, địa phương đã xây dựng kịch bản cho từng vùng, và kế hoạch tổ chức di dời dân trong các trường hợp khẩn cấp…

Đọc thêm

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá mòi, cá trích

Những ngày gần đây, luồng cá mòi, cá trích xuất hiện tại ven biển Hà Tĩnh. Nhiều tàu thuyền cập bến với khoang cá đầy ắp, mang lại nguồn thu khá cho bà con ngư dân.