Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang; bảo vệ sản xuất, an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa bão.

Sáng nay (10/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên tuyến đê La Giang. Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh cùng đi.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đoàn kiểm tra tại cống Trung Lương (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh).

Tuyến đê La Giang là đê cấp II có chiều dài 19,2 km, bảo vệ cho khoảng 300.000 người với 48.400 ha diện tích đất của các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh và một phần của huyện Thạch Hà, Lộc Hà...

Trên toàn tuyến đê có 8 cống (4 cống tưới kết hợp tiêu và 4 cống trạm bơm), 6 hệ kè bảo vệ đê, 9 vị trí cửa khẩu cắt qua đê, 20 giếng giảm áp tại vùng sủi Đức Diên (khi có lũ trên báo động 3 các giếng này sẽ hoạt động). Dọc theo tuyến đê còn có 3 kho vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Đoàn kiểm tra giếng giảm áp tại vùng sủi Đức Diên (xã Yên Hồ, Đức Thọ).

Tuyến đê được phân cấp quản lý theo địa giới hành chính: đoạn từ K0 đến K15+600 do UBND huyện Đức Thọ chịu trách nhiệm, đoạn từ K15+600 đến K19+200 do UBND thị xã Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm; Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh trực tiếp quản lý 7 cống dưới đê (trừ cống Đức Nhân).

Để đảm bảo an toàn cho công trình, trước mùa mưa lũ hằng năm, công trình đã được các địa phương, đơn vị kiểm tra đánh giá thực trạng theo phân cấp quản lý và xây dựng phương án bảo vệ.

Tuyến đê La Giang được xác định có 4 vị trí trọng điểm như sau:

- Đoạn từ K0+600 - K2+100 (dòng chảy áp sát thân đê và đã từng có sự cố năm 1996).

- Cụm cống Đức Xá tại K8+00 - K8+165 (bao gồm cống Đức Xá mới tại K8+00 và cống Đức Xá cũ đã chặn ngang).

- Vùng sủi Đức Diên từ K12+200 - K14+00 thường xuyên xuất hiện sủi khi mực nước trên báo động 3.

- Đoạn ngã sóng từ K16+213 - K19+080 đà sóng lớn uy hiếp đến thân đê.

Để bảo vệ các vị trí trọng điểm, các đơn vị liên quan đã lên phương án cụ thể về chỉ đạo, điều hành cũng như lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần thực hiện.

Theo đó, khi mực nước lũ tại Trạm Thủy văn Linh Cảm ở các mức dưới báo động 3 (6,5m) thì UBND huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm huy động nhân lực, vật tư, phương tiện ứng phó.

Khi mực nước lũ trên báo động 3 hoặc có sự cố xảy ra uy hiếp đến an toàn trên đê La Giang thì Ban Chỉ huy PCTT và TKCN công trình đê La Giang trực tiếp chỉ huy điều hành.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Đoàn kiểm tra công tác dự trữ vật tư tại Hạt Quản lý đê La Giang...

Lực lượng kỹ thuật xử lý trực tiếp là Sở NN&PTNT và các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Lực lượng hỗ trợ gồm 165 người là lực lượng cơ động của tỉnh.

Ngoài ra, huy động 160 người lực lượng tuần tra, canh gác và 200 người lực lượng xung kích của UBND huyện Đức Thọ.

Vật tư dự trữ trên tuyến đê La Giang tại các vị trí K5+700, K8+200; K14+00 và K18+900, gồm: đá hộc,đá dăm, cát vàng, bao tải, rọ thép, vải lọc, bạt chắn sóng..

Ngoài ra, trước mùa mưa lũ, UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Thọ ký hợp đồng và bố trí vật tư dự trữ trong dân: phên tre 500 m2, tre 900 cây, bao tải 36.000 cái...

Phương tiện giao UBND huyện Đức Thọ và TX Hồng Lĩnh chuẩn bị, khi cần sẽ huy động thêm. Lương thực, nhu yếu phẩm được chuẩn bị cho thời gian 7 ngày để tham gia ứng phó, hộ đê.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Đoàn kiểm tra tại cống Đức Xá mới (xã Bùi La Nhân, Đức Thọ).

Đảm bảo công tác hộ đê La Giang trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy công trình trọng điểm đã chuẩn bị một số thiết bị, vật tư y tế tại các cụm, trạm để phục vụ cho các lực lượng.

Sau khi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác phòng chống thiên tai trên tuyến đê La Giang.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Bá Đức chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương: Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh đã làm rõ thêm hiện trạng công trình và phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm tuyến đê La Giang đoạn đi qua các địa bàn.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Ông Nghiêm Sỹ Đông - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ: Tuyến đê La Giang qua huyện Đức Thọ dài 15,6 km được bố trí 3 cụm phòng chống thiên tai của huyện. Hiện nay, huyện đã chuẩn bị các phương án về lực lượng, hậu cần, vật tư, phương tiện để bảo vệ đê và phương án sơ tán dân khi có bão mạnh, siêu bão.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Ông Nghiêm Sỹ Hùng – Phó phòng Kinh tế TX Hồng Lĩnh: Tuyến đê La Giang đi qua TX Hồng Lĩnh có chiều dài 3,6km đã được kiên cố hóa khá vững chắc. Vị trí trọng điểm cần tập trung là đoạn từ K16+200 – K19+149. Địa phương đã dự báo tình huống sự cố và chuẩn bị phương án, các điều kiện xử lý khi sự cố xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo vệ các vị trí trọng điểm tuyến đê La Giang; bảo vệ sản xuất, an toàn cho Nhân dân. Đặc biệt, các phương án phòng chống thiên tai phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Bảo vệ các vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các đơn vị chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương phải trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật tư, lương thực thực phẩm; chú trọng công tác tuần tra, kiểm tra, góp phần bảo vệ an toàn các tuyến đê, kè, cống, các vị trí trọng điểm, đồng thời đảm bảo các phương án di dân khi cần thiết.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, Chi cục Thủy lợi thường xuyên liên hệ, kết nối với Bộ NN&PTNT để chủ động trong các phương án phòng chống thiên tai.

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm chính, làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các phương án phòng chống thiên tai phù hợp.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.