Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn lớn nhất Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Anh Trần Văn Nga là nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi của Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi đang sở hữu mô hình chăn nuôi gà thả vườn lớn nhất huyện.

Lần đầu gặp anh Trần Văn Nga (SN 1974, thôn Bắc Hòa, xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên), chúng tôi ấn tượng bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát từ cách nói chuyện đến sắp xếp công việc ở gia trại chăn nuôi.

Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn lớn nhất Cẩm Xuyên

Anh Trần Văn Nga - chủ mô hình chăn nuôi gà thả vườn lớn nhất trên địa bàn Cẩm Xuyên

Anh Nga chia sẻ: “Tận dụng lợi thế đất cát rộng rãi, năm 2011, tôi đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gà thả vườn. Ban đầu triển khai, vốn liếng ít, tôi chỉ xây 2 chuồng trại và thả nuôi đàn gà quy mô 200 - 300 con. Sau 12 năm, đến nay, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của gia đình đã phát triển được 6 chuồng trại và quy mô đàn gà đạt hơn 7.000 con/lứa”.

Để chăn nuôi có hiệu quả bền vững, ngay từ khi bắt tay xây dựng mô hình, anh Nga xác định chăn nuôi sạch từ khâu chọn giống, nguồn thức ăn đến cách chăm sóc đàn gà. Giống gà được anh nuôi là gà lai hồ và gà mía. Đây đều là những loại giống cho thịt săn chắc, thơm ngon, được thị trường rất ưa chuộng.

Thêm vào đó, gà được nuôi trên đất cát nên đảm bảo môi trường luôn khô ráo. Đặc biệt, vào mùa hè, cát nóng trong khi gà thường thích tắm cát, đây là điều kiện lý tưởng để tiêu diệt những mầm bệnh trên gà. Tuy nhiên, vào mùa hè, nhiệt độ sân cát tương đối cao, để tránh nắng cho đàn gà, vợ chồng anh trồng rất nhiều cây xanh quanh vườn, tạo môi trường sạch sẽ, thoáng mát, tăng hiệu quả phòng bệnh cho vật nuôi.

Trong khu vườn rộng 7.000 m2, anh Trần Văn Nga phân thành từng khu để thả nuôi gối nhiều lứa gà với độ tuổi khác nhau. Bình quân mỗi tháng, anh Nga sẽ xuất bán 2 lần, mỗi lần khoảng 2.000 con. Mới đây, anh Nga vừa xuất bán hơn 2.000 con gà thương phẩm với giá 78.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về lãi ròng gần 30 triệu đồng.

Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn lớn nhất Cẩm Xuyên

Ngoài cung cấp gà thịt cho thị trường, anh Nga còn làm đại lý cung cấp thức ăn gia cầm cho nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương.

“Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi đã xuất bán gần 20.000 con gà thương phẩm. Nhẩm tính trừ chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 270 triệu đồng tiền lãi. Giá gà đang tăng, lại sắp vào dịp tết nên tôi đang xây thêm 1 chuồng trại để tăng đàn gà, đáp ứng nhu cầu thị trường” - anh Trần Văn Nga chia sẻ thêm.

Ngoài cung cấp gà thịt cho thị trường, anh Nga còn làm đại lý cung cấp thức ăn gia cầm cho nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương. Quá trình chăn nuôi, anh còn tận dụng sản xuất phân gà bán cho người dân để phục vụ trồng trọt. Phân gà được anh Nga dùng men vi sinh khử mùi hôi và phân hủy thành phân bón hữu cơ. Bình quân mỗi tháng, anh xuất bán từ 400 - 500 bao phân và thu về 4 - 5 triệu đồng từ phân gà (10.000 đồng/bao).

Làm giàu từ mô hình nuôi gà thả vườn lớn nhất Cẩm Xuyên

Mô hình kinh tế của vợ chồng anh Nga cho lãi ròng hơn 300 triệu đồng/năm.

Với mô hình kinh tế này, mỗi năm gia đình anh Nga thu lãi ròng trên 300 triệu đồng. Mô hình còn góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động địa phương. Năm 2022, anh Trần Văn Nga được Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên biểu dương là hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022.

Xã Yên Hòa được mệnh danh là thủ phủ chăn nuôi gà thương phẩm lớn nhất trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong đó, mô hình chăn nuôi gà của anh Trần Văn Nga có quy mô lớn nhất xã và huyện. Anh Trần Văn Nga là điển hình về sản xuất – kinh doanh giỏi, được chính quyền địa phương các cấp nhiều lần vinh danh.

Anh Phan Văn Đức
Cán bộ nông nghiệp xã Yên Hòa

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.