Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Với nỗ lực của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 4/11, xã Lâm Trung Thủy long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về văn hóa năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Năm 2020, xã Lâm Trung Thủy được sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính: Đức Lâm, Đức Thủy, và Trung Lễ. Trước sáp nhập, cả 3 địa phương đều đã đạt chuẩn NTM. Điều này là nền tảng và động lực để Lâm Trung Thủy bứt phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ trao bằng công nhận xã NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa cho xã Lâm Trung Thủy.

Trong 3 năm qua, Lâm Trung Thủy đã đã huy động tổng nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên 325 tỷ đồng; trong đó ngân sách xã trên 115 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ gần 85 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và lồng ghép từ các nguồn khác.

Lâm Trung Thủy hiện nay có hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa đồng bộ với hơn 16km đường giao thông trục xã, liên xã; 17km trục thôn, liên thôn; 29km ngõ xóm và trên 10km mương, rãnh thoát nước được cứng hóa; lắp đặt 12,5km đường điện chiếu sáng tại các tuyến đường.

Trụ sở hành chính xã và các khu cộng đồng được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, tạo thuận lợi cho tổ chức các hoạt động của Nhân dân.

Xã Lâm Trung Thủy có gần 1.000 ha sản xuất lúa, gần 150 ha sản xuất rau màu các loại. Địa phương đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện đồng bộ đề án tích tụ ruộng đất, quy hoạch cánh đồng mẫu, từ đó tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Hầu hết diện tích sản xuất lúa và rau màu của xã đã được chuyển đổi, tích tụ thành cánh đồng lớn với quy mô tối thiểu 50 ha/cánh đồng, cơ cấu 100% giống lúa và rau màu chất lượng cao, giá trị hàng hóa lớn.

Địa phương cũng đã khai thác lợi thế có tuyến quốc lộ 8 đi qua, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, ngành nghề. Trên địa bàn đã xây dựng 6 cửa hàng tiện ích, tiện lợi, 9 cửa hàng tạp hóa đạt chuẩn và 321 hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 38 triệu/người năm 2020 lên 56,7 triệu đồng/người năm 2023. 15/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 72 vườn mẫu.

Xã Lâm Trung Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát triển lĩnh vực văn hoá – xã hội dựa trên nền tảng bề dày truyền thống lịch sử. Xã đã xây dựng mới và hoàn thiện nhà truyền thống, ngôi nhà trí tuệ gắn với nhà thư viện.

Hiện 15/15 thôn đều có nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, đạt chuẩn về diện tích và chỗ ngồi. Các khu thể thao thôn đáp ứng yêu cầu tập luyện thể dục thể thao của bà con nhân dân. Hằng năm, xã tổ chức hàng chục giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ quần chúng. Toàn xã có 4 CLB văn nghệ, thể thao, dân vũ hoạt động thường xuyên.

Thành quả của xây dựng NTM kiểu mẫu ở Lâm Trung Thủy được thể hiện sinh động ở chất lượng môi trường sống ngày càng được nâng cao. Có 94,8% chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng làm phân bón phục vụ sản xuất và tái chế thành nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung phát biểu chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Lâm Trung Thủy.

Phát biểu chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Lâm Trung Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung khẳng định: Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là danh hiệu cao quý, là động lực để mỗi cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.

Lâm Trung Thủy đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Tại buổi lễ, UBND xã Lâm Trung Thủy đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.