Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay Thủ đô Viêng Chăn

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định, mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn đã được vun đắp trong thời gian dài và ngày càng thắm thiết hơn. Thông qua các hoạt động thăm, chúc tết, mong muốn mối quan hệ hai địa phương sẽ ngày càng gắn kết trong phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị…

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay Thủ đô Viêng Chăn

Chiều 30/3, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến chúc tết cổ truyền Bunpimay lãnh đạo, nhân dân Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí A Nu Phạp Tu Na Lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn tiếp và làm việc với đoàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay Thủ đô Viêng Chăn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.

Trong không khí ấm áp đón tết Bunpimay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác Hà Tĩnh phấn khởi chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn; đồng thời bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào, giữa Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn được vun đắp trong thời gian dài và ngày càng thắm thiết hơn. Thông qua các hoạt động thăm, chúc tết, mong muốn mối quan hệ hai địa phương sẽ ngày càng gắn kết trong phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… Hà Tĩnh cũng mong muốn được đón đoàn công tác Thủ đô Viêng Chăn sang thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay Thủ đô Viêng Chăn

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin về một số thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua và một số hoạt động của Chính phủ hai nước trong việc xúc tiến hoạt động khai thác cảng Vũng Áng tại Hà Tĩnh, dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đề xuất đồng chí A Nu Phạp Tu Na Lôm, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn có ý kiến kiến nghị với Trung ương Lào trong việc xúc tiến dự án xây dựng đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng. Khi dự án hoàn thành, kinh tế hai địa phương cũng như hai quốc gia sẽ có nhiều khởi sắc hơn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay Thủ đô Viêng Chăn

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng năm mới Thủ đô Viêng Chăn.

Đón nhận tình cảm của tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí A Nu Phạp Tu Na Lôm - Bí thư Thành ủy Viêng Chăn bày tỏ hi vọng mối quan hệ hợp tác giữa Viêng Chăn và Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Bên cạnh phát triển mối quan hệ chính trị, mong muốn hai địa phương sẽ ngày càng mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí A Nu Phạp Tu Na Lôm cũng khẳng định luôn đồng tình và ủng hộ các chương trình hợp tác, đồng thời đề xuất hai địa phương cần cải cách các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tối đa cho người dân hai bên đi lại, giao thương thuận lợi.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.