Lộ diện nhân vật thay thế Thủ tướng Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba là nhân vật được yêu thích nhất cho vị trí người kế nhiệm Thủ tướng Shizo Abe, theo một khảo sát được Kyodo News công bố hôm 30/8.

Lộ diện nhân vật thay thế Thủ tướng Nhật Bản

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo)

Khảo sát của hãng thông tấn Nhật Bản được tiến hành qua điện thoại trên quy mô cả nước trong hai ngày 29 và 30/8, ngay sau thông báo từ chức hôm 28/8 của Thủ tướng Shinzo Abe vì lý do sức khỏe.

Khảo sát nhận được 1.050 câu trả lời hợp lệ. Kết quả cho thấy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba là nhân vật nhận được nhiều bình chọn nhất với 34,3%, bỏ xa các ứng cử viên tiềm năng khác như Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga (đứng ở vị trí thứ hai, với 14,3%), Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono (đứng ở vị trí thứ ba, với 13,6%), Bộ trưởng Bộ Môi trường Shinjiro Koizumi (đứng thứ tư, với 10,1%), trưởng ban chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Fumio Kishida (7,5%).

Cũng theo kết quả khảo sát, có 48% người được hỏi dự định bỏ phiếu cho đảng LDP cầm quyền trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới theo hệ thống đại diện theo tỷ lệ. Trong số các đảng đối lập, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) nhận được nhiều phiếu bầu nhất, với 11,6%.

58,6% số người được hỏi cho rằng việc ông Abe từ chức giữa nhiệm kỳ là phù hợp, trong khi 25,3% cho rằng quyết định này được đưa ra quá trễ và 12,7% cho rằng điều này diễn ra quá sớm.

“Khả năng lãnh đạo” là phẩm chất nhận được nhiều người kỳ vọng nhất đối với Tân t​hủ tướng với 25,7% phiếu bầu; tiếp theo là “khả năng thuyết trình rõ ràng trước công chúng”, với 25,4%, và “trung thực và khiêm tốn”, với 21,3%.

Ông Ishiba, 63 tuổi, hiện cũng đang là ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò tại quốc hội. Tuy nhiên, cơ hội để ông giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn chủ tịch mới của LDP được đánh giá là không cao.

Trước đây, ông Ishiba từng dẫn trước Thủ tướng Abe trong vòng một của cuộc bầu cử chủ tịch LDP năm 2012, nhờ sự ủng hộ của nhiều nhóm trong nội bộ đảng, song sau đó ông đã thua ông Abe trong vòng hai khi chỉ các nghị sỹ quốc hội được phép bỏ phiếu.

(Theo Kyodo)

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.