Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng

(Baohatinh.vn) - Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Ban CHQS huyện Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác quân sự - quốc phòng.

Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng

Chiều 9/12, Đảng ủy Quân sự huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS - QP) năm 2022. Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện Lộc Hà đã chủ động tham mưu có hiệu quả, chất lượng cho cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ QS - QP trên địa bàn.

Công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu luôn được quan tâm; phối hợp có hiệu quả với lực lượng công an, biên phòng để nắm chắc tình hình từng địa bàn, tham gia giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh ở cơ sở; điều động 35 lượt cán bộ tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát yêu cầu; công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ được tăng cường...

Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng

Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại hội nghị.

Đơn vị đã tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật đối với lực lượng thường trực với 100% đạt yêu cầu (trong đó có 87% đạt khá, giỏi), lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu (78% khá, giỏi). Công tác ứng trực luôn đảm bảo; công tác huấn luyện cho các lực lượng 100% đạt yêu cầu.

Đảng ủy đã chỉ đạo, huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia 6 đợt ra quân giúp các địa phương xây dựng NTM, thu hoạch mùa màng, được cấp ủy chính quyền các cấp, bà con Nhân dân ghi nhận đánh giá cao; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn đảm bảo cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như sẵn sàng cơ động.

Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng

Thượng tá Trần Đình Biểu – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà báo cáo những kết quả nổi bật năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Hội nghị cũng đã thống nhất 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 là: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện có chất lượng nghị quyết các cấp; chuẩn bị văn kiện, kế hoạch, tu bổ hầm hào công sự để phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; xây dựng đảng bộ quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu và 2 khâu đột phá”; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn có trách nhiệm cao, sâu sát, cụ thể, sáng tạo…

Ngoài ra, lực lượng quân sự ở Lộc Hà cũng hướng tới mục tiêu: 100% cơ quan, đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xây dựng các công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu; 100% BCH quân sự các xã được quy hoạch đất xây dựng trụ sở làm việc; 70% xã, thị trấn bố trí phòng trực cho dân quân; hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; không có đơn vị nào vi phạm kỹ luật...

Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự - quốc phòng

Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nhân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban CHQS huyện Lộc Hà, đồng thời yêu cầu: Đảng ủy, Ban CHQS huyện Lộc Hà cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác QS – QP địa phương gắn với tăng cường công tác bám nắm, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo, cấp ủy chính quyền các cấp trong xử lý vụ việc mới phát sinh.

Chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tập trung xây dựng mối đoàn kết quân – dân; thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới…

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.