Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết tồn đọng về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong năm 2020.

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Huyện Lộc Hà cùng Sở TN&MT tỉnh làm việc trực tiếp với bí thư, chủ tịch UBND, cán bộ địa chính của 12 xã, thị trấn về vấn đề tồn đọng đất đai.

Theo thông tin từ Phòng TN&MT huyện Lộc Hà, qua rà soát, toàn huyện còn gần 4.000 trường hợp tồn đọng về đất đai. Trong đó, có gần 2.100 trường hợp chưa được cấp, đổi GCNQSDĐ, 223 trường hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu, gần 1.500 trường hợp cấp đất nông nghiệp, 177 trường hợp cấp đất trái thẩm quyền.

Trong thời gian qua, UBND huyện Lộc Hà đã chỉ đạo các xã tập trung rà soát và thực hiện các bước theo thẩm quyền để trình huyện cấp GCNQSDĐ cho người dân, như: giao các địa phương thành lập các tổ rà soát từng thôn, nắm bắt thông tin để báo cáo lại với huyện nhằm giám sát và chỉ đạo đến từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, Phòng TN&MT huyện Lộc Hà cũng đã hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với người dân, làm rõ trách nhiệm từng cấp trước khi hoàn thiện hồ sơ trình huyện.

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tiến độ cấp GCNQSDĐ cho đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến đầu năm 2020 diễn ra chậm

“Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc, trao đổi, từ năm 2019 đến đầu năm 2020, việc giải quyết các tồn đọng về đất đai vẫn “dẫm chân tại chỗ”, tỉ lệ hồ sơ xử lý đạt thấp, gây khó khăn cho việc hoàn thành cấp GCNQSDĐ.

Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính phức tạp, thông tin từ người dân thiếu cơ sở pháp lý...

Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ chưa được gắn liền với công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai nên hồ sơ không thống nhất…” - ông Phan Tiến Dũng, Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà cho biết.

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Vấn đề cấp GCNQSDĐ tại xã Thịnh Lộc được người dân phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các buổi đối thoại trực tiếp. Trong ảnh: Hội nghị đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện uỷ với bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 10/2019.

Thịnh Lộc là một trong những địa phương có số lượng lớn hồ sơ tồn đọng về đất đai của huyện Lộc Hà. Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc Trần Văn Nghĩa cho biết: “Hiện nay, xã còn đến 786 trường hợp, đặc biệt có 21 ha đất nông nghiệp của thôn Quang Trung, Yên Điềm chưa được cấp GCNQSDĐ. Khó khăn lớn nhất trong xử lý vấn đề này là các giấy tờ liên quan của người dân gần như không có, do quá trình thay đổi của lịch sử; căn cứ để đo đạc lại theo bản đồ đã quá cũ (xã Thịnh Lộc đang căn cứ theo bản đồ 299 lập năm 1980 – PV); diện tích đất sử dụng hiện trạng so với bản đồ và giấy tờ chênh lệch lớn”.

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bí thư, chủ tịch UBND, cán bộ địa chính của 12 xã, thị trấn trao đổi về các tồn đọng đất đai tại buổi làm việc vào ngày 23/5 vừa qua.

Trước thực tế này, vào ngày 23/5, huyện Lộc Hà cùng Sở TN&MT tỉnh đã có buổi làm việc trực tiếp với bí thư, chủ tịch UBND, cán bộ địa chính của 12 xã, thị trấn để nắm bắt lại các vướng mắc, khó khăn nhằm xây dựng các hướng giải quyết phù hợp.

Ông Phan Tiến Dũng - Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà thông tin: “Tại buổi làm việc, các xã, thị trấn cho rằng, cần phải chấm dứt thủ tục liên quan với các đơn vị tư vấn cũ (vì tiến độ quá chậm, một số hiện nay không liên lạc được – PV) để thuê đơn vị tư vấn mới có đủ điều kiện về con người, chuyên môn nhằm giải quyết cho người dân.

Sau khi thảo luận, các địa phương đều thống nhất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Hà Tĩnh (Sở TN&MT) ký hợp đồng hỗ trợ, tư vấn. Phòng TN&MT huyện đã làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh về các thủ tục liên quan để các xã, thị trấn có thể tiến hành ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị này".

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các xã, thị trấn làm việc trực tiếp với Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh để thống nhất phương án ký kết hợp đồng hỗ trợ, tư vấn. Trong ảnh: Xã Thạch Châu làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh.

Ông Văn Thành Đô - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết: “Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh cùng UBND thị trấn Lộc Hà đã ký hợp đồng nguyên tắc nhằm phối hợp trong xử lý các tồn đọng về đất đai. Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh, Phòng TN&MT huyện, UBND thị trấn sẽ làm việc với người dân có vướng mắc để nắm bắt lại tình hình; tư vấn cụ thể thủ tục liên quan, phân loại hệ thống hồ sơ và đi đến thống nhất với người dân. Sau đó, tiến hành hỗ trợ đo đạc, hoàn thiện lại hồ sơ và cấp GCNQSDĐ theo đúng quy trình”.

Cùng với đó, thời điểm này, huyện Lộc Hà, các địa phương đang tập trung rà soát lại quỹ đất sản xuất muối tại 3 xã Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Châu và xác định các đối tượng đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ nhằm có hướng giải quyết phù hợp.

Lộc Hà “gỡ vướng”, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Huyện Lộc Hà đang rà soát lại quỹ đất sản xuất muối tại 3 xã Mai Phụ, Hộ Độ, Thạch Châu. Ảnh Nam Giang

Ông Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: “Xác định đây là nội dung trọng tâm cần giải quyết nên huyện đã liên tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác rà soát tồn đọng, tổ chức đối thoại trực tiếp tại thôn để người dân nắm rõ quy trình.

Đồng thời, trong thời gian tới, với sự tham gia hỗ trợ từ đơn vị tư vấn là Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh, huyện cùng các địa phương phân loại, tiến hành xử lý từng trường hợp, phấn đấu trong năm nay hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ hoặc khép được hồ sơ thủ tục để tạo căn cứ rõ ràng cho quá trình xử lý, bổ sung sau này”.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Trọn nghĩa tri ân người có công Hà Tĩnh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trong khi nhiều gia đình sum họp thì cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vẫn tận tâm chăm sóc đại biểu điều dưỡng tập trung.
Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Quy mô mới, động lực mới từ những khu dân cư sau sáp nhập

Sau sắp xếp, sáp nhập, Hà Tĩnh giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố (TDP), mở ra những khu dân cư có quy mô lớn hơn. Khi tổ chức mới từng bước ổn định, nguồn lực được tập trung, sức dân được khơi dậy, những động lực phát triển mới cũng dần hình thành từ cơ sở.
Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập và những ca trực thầm lặng

Tết Độc lập là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tận hưởng những phút giây nghỉ lễ. Nhưng tại nhiều cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh, những ca trực vẫn âm thầm nối dài, bảo đảm công việc không gián đoạn, để mỗi người dân được vui lễ an toàn, trọn vẹn.
Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Phụ huynh Hà Tĩnh đầu tư cho con học ngoại ngữ từ sớm

Từ mong muốn con phát âm chuẩn, mạnh dạn giao tiếp đến chuẩn bị nền tảng cho quá trình học tập sau này, nhiều gia đình Hà Tĩnh sẵn sàng dành thêm thời gian, chi phí để trẻ có môi trường thực hành ngoại ngữ thường xuyên.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Đồng hành cùng sinh viên bằng những "vé xe 0 đồng"

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng là thời điểm hàng nghìn sinh viên chuẩn bị lên đường bắt đầu chặng đường mới của việc học tập. Với nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh, hành trình ấy thêm phần thuận lợi nhờ những "vé xe 0 đồng" của Nhà xe Châu Tịnh.
[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

[Infographic] Mức phạt vi phạm quy định bảo vệ trẻ em trên mạng là bao nhiêu?

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Các hành vi như đăng tải nội dung bạo lực liên quan đến trẻ em; xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kích động, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em chia sẻ thông tin gây nguy hại đều có thể bị xử phạt. Vậy, từng hành vi vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào?
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Hơn 365.000 học sinh Hà Tĩnh trở lại trường, chuẩn bị cho năm học mới

Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

[Infographic] Dùng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện hành vi trái pháp luật: Phạt đến 60 triệu đồng

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!