Giáo viên Hà Tĩnh dùng AI "phổ nhạc" cho kiến thức Toán học

(Baohatinh.vn) - Những tiết học Toán vốn được xem là khô khan, nay trở thành hành trình khám phá tư duy đầy bất ngờ, giúp học sinh Hà Tĩnh tự tin, chủ động và yêu thích môn học này.

Trong tiết học Toán của lớp 6A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cô giáo Trần Lâm Oanh đã tạo nên một không khí học tập sôi nổi. Ở đó, mỗi phép toán và từng bước lập luận bằng tiếng Anh đều trở thành thử thách thú vị. Từ những bỡ ngỡ ban đầu khi vừa học Toán vừa dùng ngoại ngữ, giờ đây, các em đã tự tin trao đổi, thảo luận và trình bày cách giải của mình bằng tiếng Anh một cách tự nhiên.

bqbht_br_ka-5121.jpg
Cô giáo Trần Lâm Oanh hướng dẫn học sinh trong giờ Toán tiếng Anh cho các bạn học sinh lớp 6A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen.

Em Nguyễn Thị Kim Ngân - học sinh lớp 6A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen, hào hứng chia sẻ: "Học toán bằng tiếng Anh khá thú vị, ban đầu việc học còn khó khăn do từ vựng của chúng em còn khiêm tốn nhưng nhờ sự tận tâm của thầy cô giáo, dần dần chúng em đã yêu thích môn học này. Hầu hết các bạn đều cảm thấy Toán tiếng Anh là một môn học dễ tiếp cận, giúp rèn khả năng tư duy, tính toán và phản xạ ngôn ngữ tốt, đồng thời là cơ hội để hội nhập trong tương lai".

Trường THCS Lê Văn Thiêm là một trong những cơ sở công lập đầu tiên ở Hà Tĩnh triển khai dạy học môn Toán bằng tiếng Anh, đến nay đã thực hiện được 4 năm. Đây là bước đi tiên phong trong đổi mới giáo dục, thực hiện chủ trương xây dựng tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Hiện mỗi khối lớp được bố trí từ 1 đến 2 tiết Toán bằng tiếng Anh mỗi tuần.

Các tiết học được thiết kế phù hợp với năng lực học sinh, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại. Cùng với đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững và khả năng ngoại ngữ tốt, mô hình này đang tạo môi trường học thuật giúp học sinh vừa phát triển tư duy toán học, vừa nâng cao năng lực tiếng Anh.

Cô Trần Lâm Oanh - giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm chia sẻ: "Nhà trường đã rà soát toàn bộ chương trình Toán theo chuẩn của Bộ GD&ĐT, từ đó thiết kế các bài học theo hướng tinh giản, trọng tâm và phù hợp với năng lực ngoại ngữ của học sinh. Các thuật toán, khái niệm được hệ thống hóa bằng hình ảnh, ví dụ trực quan giúp học sinh tiếp cận dễ dàng hơn. Đồng thời, giáo viên cũng xây dựng ngân hàng bài tập phân hóa theo nhiều mức độ, vừa giúp các em nắm chắc kiến thức nền, vừa phát triển tư duy toán học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả".

Không chỉ đổi mới bằng ngôn ngữ, nhiều trường học cũng đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mang đến những giờ học Toán đầy sáng tạo. Những công thức vốn khô khan được AI chuyển hóa thành các đoạn nhạc vui tai, giúp học sinh ghi nhớ nhanh hơn, hay trở thành những trò chơi tương tác chỉ với vài thao tác đơn giản. AI không chỉ làm cho tiết học thêm sinh động mà còn giúp học sinh hiểu sâu bản chất của từng dạng toán. Đây cũng chính là cách nhà trường khơi dậy hứng thú, nuôi dưỡng khả năng tư duy và niềm say mê của học sinh trong mỗi giờ học Toán.

bqbht_br_ka3.jpg
Thầy giáo Trần Đức Quân - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh tiên phong ứng dụng công nghệ AI trong những tiết dạy môn Toán.

Thầy giáo Trần Đức Quân - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh chia sẻ: "Tôi sử dụng khá nhiều công cụ AI trong giảng dạy, từ việc lên kế hoạch bài dạy hay tổ chức một số hoạt động trong các tiết học. Thậm chí, đối với một số định lý khô khan của môn toán, tôi đã sáng tạo bằng cách sử dụng AI để thiết kế một số bài hát. Từ đó, giúp các bạn học sinh hứng thú hơn rất nhiều, các kiến thức nắm nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Thầy giáo Trần Đức Quân - Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh sử dụng AI để "phổ nhạc" cho kiến thức toán học.

Song song với việc đổi mới trong từng tiết học, nhiều trường học cũng tạo điều kiện để học sinh tham gia các sân chơi toán học trong nước và quốc tế. Những cuộc thi toán tư duy, toán quốc tế được tổ chức thường xuyên không chỉ là nơi rèn luyện trí tuệ, mà còn là môi trường để các em khám phá năng lực của chính mình.

Với em Mai Đức Ninh - học sinh lớp 6E, Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền), niềm đam mê Toán học được nuôi dưỡng qua từng lần thử sức. Được thầy cô khuyến khích tham gia các sân chơi trí tuệ, tình yêu với môn Toán của em ngày càng lớn. Cuối tháng 11 vừa qua, bạn Ninh đã xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế FMO 2025.

Em Mai Đức Ninh chia sẻ: “Giành được giải thưởng lần này, em rất vui và tự hào. Theo em, để học tốt môn Toán trước hết phải nuôi dưỡng niềm đam mê, say mê tự học, kiên trì rèn luyện và tuyệt đối không bỏ cuộc dù gặp khó khăn đến đâu. Ngoài ra, sự đồng hành của thầy cô và bố mẹ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng để em quyết tâm thực hiện ước mơ”.

bqbht_br_ka1.jpg
Niềm vui của thầy trò Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền khi giành được nhiều giải thưởng cao ở bộ môn Toán học.

Những kết quả đạt được cho thấy sự đổi mới rõ nét trong dạy và học môn Toán tại các trường hiện nay. Giáo viên không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn chủ động tìm tòi phương pháp mới, ứng dụng công nghệ, tổ chức hoạt động trải nghiệm để mỗi tiết học trở thành không gian sáng tạo và khám phá tư duy.

Sự kết hợp giữa đổi mới trong từng giờ học với việc tham gia các sân chơi toán học trên nền tảng số đã tạo nên môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh được nuôi dưỡng đam mê, được thử sức để trưởng thành và có thêm cơ hội vươn ra thế giới.

Cô Đoàn Thị Thanh Huyền – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết: "Nhà trường đã xây dựng chương trình chất lượng cao, trong đó lồng ghép các nội dung tăng cường và phát triển tư duy nhằm nâng cao năng lực cho học sinh. Đội ngũ giáo viên môn Toán luôn chú trọng tư duy ứng dụng, biến những bài giảng trên lớp thành những tình huống gắn với thực tiễn. Nhờ đó, học sinh có thể vận dụng kiến thức Toán vào đời sống một cách nhuần nhuyễn, tự tin và sáng tạo".

Với triết lý đưa đời sống vào bài học và đưa bài học trở lại đời sống, các giáo viên luôn sáng tạo và mở ra cho học sinh những phương pháp tiếp cận mới, nơi Toán học trở nên gần gũi, dễ hiểu và đầy cảm hứng. Những con số và công thức giờ đây không còn cứng nhắc, mà trở thành công cụ để học sinh khám phá thế giới, nuôi dưỡng tư duy, xây dựng tương lai. Và chính từ những đổi thay ấy, tình yêu Toán học được khơi dậy để mỗi bài toán trở thành một trò chơi tư duy, và mỗi giờ học lại là một cơ hội phát triển của những chủ nhân tương lai.

Video: Tiết học Toán tiếng Anh tại trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!