Từ những tiết Toán bằng tiếng Anh, học sinh Hà Tĩnh mở cánh cửa hội nhập

(Baohatinh.vn) - Từ những giờ Toán bằng tiếng Anh đã giúp học sinh các trường ngoài công lập ở Hà Tĩnh phát triển đồng thời năng lực tư duy khoa học và kỹ năng ngôn ngữ.

Trong những năm qua, cùng với việc tăng cường các giờ học tiếng Anh, một số trường ngoài công lập ở Hà Tĩnh đã triển khai mô hình giảng dạy Toán học bằng tiếng Anh. Đây được xem là một bước đi đột phá, vừa giúp học sinh tiếp thu kiến thức khoa học, vừa trau dồi khả năng ngoại ngữ, tạo hành trang quan trọng cho quá trình hội nhập quốc tế.

Tại lớp 4A8, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein (phường Thành Sen), những tiết Toán diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh. Từ khâu giảng giải, thảo luận, đến làm bài tập, trình bày ý kiến, học sinh đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

bqbht_br_img-3830.jpg
bqbht_br_img-3857.jpg
bqbht_br_img-3843.jpg
Cô giáo Trần Thị Hoài Thương cùng các em học sinh lớp 4A8, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein trong một giờ học Toán bằng tiếng Anh.

Em Nguyễn Công Hoàng Linh (lớp 4A8) chia sẻ: “Ban đầu em thấy hơi khó, nhưng càng học càng thấy thú vị. Các bạn trong lớp cũng vậy, rất hào hứng với những tiết học Toán bằng tiếng Anh. Em rất thích trao đổi bằng tiếng Anh với cô giáo và các bạn trong những giờ Toán. Từ đó, em biết thêm được rất nhiều từ mới, nhất là những từ liên quan đến Toán học. Em không chỉ hiểu Toán hơn mà còn nói tiếng Anh tự nhiên hơn.”

Cô giáo Trần Thị Hoài Thương (giáo viên Toán - Anh) cho biết: “Việc dạy Toán bằng tiếng Anh không đơn thuần là dùng tiếng Anh thông thường mà phải sử dụng ngôn ngữ học thuật nhiều hơn. Điều này gây không ít khó khăn cho học sinh tiếp cận thời gian đầu. Vì vậy, giáo viên phải linh hoạt trong tổ chức các hoạt động dạy học, nhất là các hình thức giảng dạy trực quan, hoạt động tương tác trong truyền thụ kiến thức và tổ chức làm bài tập… Hiện nay, khi học đến lớp 3, các hoạt động trong giờ Toán đã đạt 100% sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Hình thức này giúp các em tư duy song ngữ, hình thành phản xạ nhanh nhạy, vừa rèn kỹ năng toán học vừa phát triển ngoại ngữ.”

bqbht_br_img-3583.jpg
bqbht_br_img-3589.jpg
Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein sử dụng giáo trình toán tiếng Anh Cambridge

Đây là năm học thứ 7, Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein triển khai dạy học môn Toán bằng tiếng Anh. Mặc dù chỉ mới dừng lại ở bậc tiểu học nhưng theo lãnh đạo nhà trường, việc đưa ngôn ngữ tiếng Anh vào giảng dạy môn Toán đã góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dạy học, tạo nền tảng cho các cấp học tiếp theo. Nhiều học sinh của nhà trường đã đạt giải và được vinh danh ở các cuộc thi Toán quốc tế như: Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC), Olympic Toán Singapore và châu Á (SASMO), IMAS...

Cô Nguyễn Thị Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein khẳng định: “Nhà trường xác định việc tổ chức dạy Toán bằng tiếng Anh nhằm tạo thêm môi trường để học sinh tiếp cận và rèn luyện ngoại ngữ. Học sinh tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, điều này tạo nền tảng vững chắc cho các cấp học tiếp theo. Với kết quả đó, từ năm học này, nhà trường đã đưa tiếng Anh vào giảng dạy ở các môn khoa học tự nhiên ở tiểu học.”

"Năm 2018, khi triển khai mô hình này, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, nhất là do trên cả nước chưa có trường đại học nào đào tạo chuyên ngành Sư phạm Toán bằng tiếng Anh, cũng chưa có nhiều trường thực hiện mô hình này. Để giải quyết bài toán đội ngũ, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp, nhất là thu hút đội ngũ giáo viên trẻ kết hợp đào tạo nội bộ. Đến nay Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã có một đội ngũ với 6 giáo viên đảm đương việc giảng dạy Toán bằng tiếng Anh, đảm bảo các mục tiêu mà nhà trường đề ra", cô Nguyễn Thị Toàn cho biết thêm.

Không chỉ ở Albert Einstein, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh (phường Thành Sen) cũng đã áp dụng dạy Toán bằng tiếng Anh từ 8 năm nay. Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình hội nhập quốc tế mà nhà trường theo đuổi.

bqbht_br_tq001.jpg
Các công cụ giáo dục trực quan được giáo viên Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh đưa vào các tiết Toán dạy bằng tiếng Anh.

Cô giáo Bùi Thị An Hoài, Trưởng bộ môn Ngoại ngữ, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh chia sẻ: “Vừa học ngôn ngữ, vừa học kiến thức môn Toán, đây là thử thách không hề dễ cho học sinh. Đối với giáo viên cũng vậy, vừa phải chuẩn bị kỹ về ngôn ngữ chuyên sâu, vừa đảm bảo kiến thức Toán học.

Để các tiết học không khô khan, không nặng nề bởi các học thuật đòi hỏi giáo viên cần đầu tư thời gian trong nghiên cứu bài giảng. Đặc biệt, việc thiết kế bài giảng phải linh hoạt, trực quan nhất. Các kiến thức Toán cũng phải được mềm hóa, gần gũi trong các bài đọc tiếng Anh để quá trình tiếp nhận kiến thức diễn ra dễ dàng và hiệu quả".

bqbht_br_img-3731.jpg
Dạy Toán bằng tiếng Anh là một trong những điểm nhấn của chương trình giáo dục Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Thầy giáo Trần Hải Ngọc, Hiệu trưởng Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết: “Dạy Toán bằng tiếng Anh không chỉ là phương pháp, mà còn là môi trường để học sinh tự tin giao tiếp, hình thành phản xạ song ngữ. Nhà trường xác định mô hình này không chỉ đơn thuần là kết hợp ngoại ngữ và môn học, mà còn là hướng đi mới trong đổi mới giáo dục, phù hợp với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.”

Ông Phan Duy Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đánh giá: “Việc triển khai giảng dạy Toán bằng tiếng Anh tại một số trường ngoài công lập cho thấy sự năng động, sáng tạo trong đổi mới giáo dục. Đây là mô hình tiên phong, phù hợp với xu thế hội nhập, tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh. Sở GD&ĐT đánh giá cao nỗ lực của các trường, đồng thời sẽ nghiên cứu, tổng kết để có định hướng nhân rộng trong tương lai, đặc biệt khi Hà Tĩnh đang triển khai mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đưa ngoại ngữ trở thành thế mạnh của học sinh trong thời kỳ hội nhập.”

Sôi nổi các tiết học Toán bằng tiếng Anh tại các trường ngoài công lập

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.