Sớm lo đảm bảo an toàn giao thông đầu năm học mới

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo an toàn cho học sinh và người tham gia giao thông, ngay từ đầu năm học mới, lực lượng chức năng, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp tích cực.

Trường THCS Hưng Đồng (phường Thành Sen) với đặc thù nằm trên địa bàn có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, có nhiều công trình, dự án xây dựng triển khai… nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh nhằm giúp các em nắm rõ các quy định của pháp luật, đồng thời trang bị những kỹ năng để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Em Lê Thị Hà Tiên - học sinh lớp 7C, Trường THCS Hưng Đồng cho biết: “Qua buổi tuyên truyền hôm nay, em hiểu rõ hơn về các biển báo giao thông, cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ trên đường và cả những lỗi thường gặp mà học sinh dễ vi phạm. Em thấy mình cần phải nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông, không chỉ vì an toàn của bản thân mà còn là trách nhiệm với người khác”.

Cô Lương Thị Hồng Lam - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Đồng cho hay: “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền một lần, mà sẽ lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông trong toàn trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tổ chức ký cam kết đối với phụ huynh và các lớp học về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường – phụ huynh trong việc đảm bảo an toàn giao thông”.

bqbht_br_truong-6.jpg
Các em học sinh được tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xác định công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh đóng vai trò quan trọng nên từ đầu năm học đến nay, Phòng CSGT - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 15.000 lượt học sinh, giáo viên, sinh viên với đa dạng hình thức ở tất cả các cấp học.

“Một trong những vi phạm phổ biến ở học sinh là điều khiển xe máy điện khi chưa đủ tuổi. Nguyên nhân chủ yếu do các em chưa phân biệt rõ giữa xe máy điện và xe đạp điện, hoặc chưa nắm vững quy định pháp luật, dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm. Đây là một trong những nội dung chúng tôi tập trung tuyên truyền trong dịp đầu năm học mới 2025 – 2026”, đại diện cán bộ Đội tuyên truyền, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh chia sẻ.

bqbht_br_truong-5.jpg
Học sinh hào hứng trao đổi, chia sẻ các kiến thức về việc tham gia giao thông.

Lứa tuổi THCS, THPT thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, nhiều em với tâm lý thích thể hiện, khẳng định bản thân, muốn trở nên nổi bật nên khi tham gia giao thông thường dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu… mà không màng đến những mối nguy và hệ luỵ.

Trước thực tế vi phạm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh còn diễn biến phức tạp, một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động triển khai mô hình “Cổng trường an toàn, thân thiện, văn minh” nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông cho học sinh ngay từ cổng trường.

Ông Trần Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lộc cho biết: “Trường nằm bên quốc lộ 15B, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, nên để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã thành lập đội tình nguyện xung kích, tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường khi đến và rời trường”.

bqbht_br_truong-4.jpg
Cổng trường an toàn giao thông tại Trường THCS Đồng Lộc.

Bên cạnh việc các em học sinh tự di chuyển thì hiện nay, dịch vụ đưa đón học sinh tại các trường học cũng khá phổ biến. Theo thống kê, trên địa bàn Hà Tĩnh có khoảng 100 phương tiện đưa đón học sinh. Trong thời gian qua, đã xuất hiện tình trạng lái xe chở quá số lượng học sinh, các phương tiện đưa đón không đảm bảo. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học, các nhà trường có sử dụng phương tiện đưa đón học sinh đã chủ động làm việc, ký kết hợp đồng với các đơn vị vận tải uy tín trong việc đảm bảo an toàn cho hành trình của các em.

Cô Trần Ly Na - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên cho biết: “Hiện nhà trường có 3 phương tiện đưa đón học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em, trên mỗi chuyến xe, các giáo viên có nhiệm vụ điểm danh, hướng dẫn học sinh lên xuống xe đúng quy trình. Tài xế đều đã qua các lớp tập huấn chuyên biệt về kỹ năng lái xe đưa đón trẻ nhỏ và xử lý tình huống khẩn cấp. Hiện nay, trường cũng đang tiến hành để sơn sửa lại phương tiện theo đúng màu sắc quy định".

bqbht_br_truong-1.jpg
Việc siết chặt các phương tiện đưa đón học sinh được Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên thực hiện ngay từ đầu năm học.

Mặc dù các cấp, ngành, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông vẫn đang tái diễn, nhiều vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của các ngành liên quan thì một yếu tố không thể thiếu là sự quan tâm, giáo dục của các bậc phụ huynh. Việc bố mẹ, ông bà gương mẫu chấp hành luật giao thông, ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông sẽ là tấm gương để các em noi theo.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.