Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

(Baohatinh.vn) - Huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt huyện nông thôn mới (NTM) trước tháng 6/2021 là mục tiêu phấn đấu và cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trong thời gian tới.

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Chiều 9/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn có buổi làm việc với huyện Lộc Hà về chương trình xây dựng huyện NTM. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, có nhiều cách làm hay, sáng tạo nên chương trình xây dựng NTM ở Lộc Hà đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đến thời điểm này, tất cả 12/12 xã, thị trấn đã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 28 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu, có 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao...

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, hướng tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc và đề nghị các sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ để huyện đạt chuẩn trước tháng 6/2021.

Thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn NTM, đến cuối năm 2020, các sở, ngành cấp tỉnh đã đánh giá có 6 tiêu chí đã đạt (quy hoạch, thủy lợi, điện, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 1 tiêu chí cơ bản đạt (môi trường); 2 tiêu chí chưa đạt (giao thông; giáo dục - y tế - văn hóa).

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành đề nghị huyện lưu ý hơn đối với công tác truyền thanh và truyền thông cơ sở, tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực...

Về chương trình OCOP, huyện Lộc Hà đã có 7 sản phẩm được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao (ruốc kem Hương Xuân, ruốc Kem Lương Tuyết, nước mắm Ánh Hồng, bánh vừng Tâm Anh, nước mắm Đồng Châu, nấm sò tươi Quang Trung, mực Ngọc Diệp). Hiện nay, các địa phương, phòng, ngành đang tập trung vào cuộc để ”nâng sao” và có thêm nhiều sản phẩm đạt chuẩn...

Để về đích trước tháng 6/2021, sắp tới huyện Lộc Hà sẽ tập trung hoàn thiện các loại hồ sơ, thủ tục; hoàn thành 5,3 km đường Thạch Bằng - Phù Lưu và triển khai xây dựng 6 km đường Thạch Kênh - Hồng Lộc; xây dựng trung tâm văn hóa và sân vận động huyện; xử lý tốt các vấn đề về môi trường; xây dựng 1 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao, các xã còn lại giữ vững các tiêu chí…

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh lưu ý Lộc Hà khắc phục các vấn đề còn tồn tại, hạn chế để sớm đạt chuẩn.

Cùng với đó là phát triển chương trình OCOP bằng cách phối hợp tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo để giới thiệu về chương trình, về các cơ chế chính sách hỗ trợ; đưa OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của huyện để phát triển sản xuất tập trung, theo hướng hàng hóa;

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng cộng đồng với sự tự nguyện tham gia của tổ chức kinh tế và người dân; tổ chức mở rộng sản xuất gắn với giới thiệu, trưng bày, quảng bá các sản phẩm đạt chuẩn; phấn đấu có thêm 5 sản phẩm đạt chuẩn…

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải đề nghị Lộc Hà huy động tối đa nguồn lực để sớm hoàn thành 2 tiêu chí cấp huyện còn nợ và tập trung nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, góp ý về các vấn đề trọng tâm để Lộc Hà trở thành huyện NTM như: hồ sơ, kinh phí xây dựng các công trình trọng điểm để hoàn thành các tiêu chí cấp huyện; công tác vận hành bãi rác Hồng Lộc, hệ thống xử lý rác thải ở cụm công nghiệp Thạch Kim và các vấn đề liên quan đến môi trường;

Công tác xây dựng trường chuẩn và nâng cao chất lượng dạy học để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cấp các tuyến đường điện chính; công tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm OCOP...

Lộc Hà phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước tháng 6/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự vào cuộc, cách làm hiệu quả của Lộc Hà trong xây dựng NTM và thực hiện chương trình OCOP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Khối lượng công việc không còn nhiều nhưng thời gian tới Lộc Hà phải lấy nhiệm vụ xây dựng NTM làm quan trọng nhất, báo trùm nhất. Trong quá trình thực hiện xây dựng huyện NTM, cả hệ thống chính trị và Nhân dân phải có sự nỗ lực cao nhất, từng bước giải quyết dứt điểm nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể; phân loại, phân nhóm từng địa phương, từng phần việc để chỉ đạo, giao nhiệm vụ sát đúng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng yêu cầu huyện Lộc Hà: giao xã Thạch Châu sớm hoàn thành xã NTM kiểu mẫu; các xã còn lại đều phải phấn đấu để đạt chuẩn nâng cao, phải thường xuyên đôn đốc thực hiện, không để tình trạng vào cuộc cầm chừng; triển khai các phần việc để sớm xây dựng trung tâm văn hóa huyện và 2 tuyến huyện lộ; quan tâm hơn đến những vấn đề liên quan đến tiêu chí môi trường...

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đề nghị Lộc Hà nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các sở, ngành để soát xét, đánh giá đúng tình hình và có kế hoạch thực hiện sát đúng để đạt chuẩn trước tháng 6/2021, không nên để “trượt” khung thời gian này.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.